170 lãnh đạo nước ngoài viếng Lý Quang Diệu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 170 nhà lãnh đạo đến từ 27 nước và các tổ chức quốc tế đến tham dự lễ viếng cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại tòa quốc hội nước này.
170 lãnh đạo nước ngoài viếng Lý Quang Diệu
Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng hơn 160 lãnh đạo nước ngoài đến viếng cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại Nhà Quốc hội hôm qua. Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều (Li Yuanchao) cũng tới dự với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người bạn thân của ông Lý miêu tả Lý Quang Diệu là một người phi thường. "Ông ấy có khả năng đi vào một căn phòng và dẫn dắt cuộc thảo luận, nhưng ông ấy không bao giờ gây căng thẳng, ông ấy cũng không nói đùa bao giờ. Mặt khác, Lý Quang Diệu không phải người tẻ nhạt, ông ấy là người bạn muốn lắng nghe ông ấy", Kissinger nói. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh cũng tới viếng ông Lý Quang Diệu. Ảnh: Reuters

Quốc vương Brunei Sultan Hassanal Bolkiah đến chia buồn cùng gia đình ông Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân đến viếng cựu thủ tướng Lý Quang Diệu. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cùng phu nhân tại lễ viếng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Israel Reuven Rivlin đến dự lễ viếng cựu thủ tướng Singapore. Ảnh: AFP

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: AFP

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon chia buồn tại Phái đoàn Singapore ở New York, Mỹ hôm 23/4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, chia buồn về mất mát của nước bạn. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chia buồn tại Đại sứ quán Singapore tại Tokyo. Lễ truy điệu ông Lý Quang Diệu hôm nay có sự tham gia của nhiều lãnh đạo khác như Thủ tướng Australia Tony Abbott, Chủ tịch Hạ viện Anh William Hague, Toàn quyền Canada David Johnston, Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-Hye, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Quốc vương Malaysia Abdul Halim, Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Thủ tướng Campuchia Hun Sen.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật