Tổng thống Palestine Abbas cáo buộc Israel đã từ bỏ hòa bình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 28/3, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cáo buộc Israel đã từ bỏ hòa bình, đồng thời khẳng định quyết tâm gia nhập Tòa án Hình Sự Quốc tế (ICC) vào tuần tới.
Tổng thống Palestine Abbas cáo buộc Israel đã từ bỏ hòa bình
Tổng thống Palestine M. Abbas.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Arập tại Ai Cập, Tổng thống Abbas cho rằng kết quả của cuộc bầu cử hôm 17/3 tại Israel, trong đó đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giành chiến thắng, cho thấy người Palestine "không có một đối tác hòa bình Israel" và Tel Aviv đã lựa chọn con đường "cực đoan và phân biệt chủ‌ng tộ‌c."

Ông còn tố cáo Israel tìm cách biến cuộc xung đột từ tranh chấp chính trị sang tôn giáo, như thổi bùng vấn đề gây tranh cãi xung quanh Núi Đền (Đền thờ Hồi giáo Al Aqsa) tại Jerusalem.

Theo nhà lãnh đạo Palestine, PA sẽ tiếp tục các hành động đơn phương, bao gồm việc tiếp nhận tư cách thành viên tại ICC vào ngày 1/4 tới.

Cũng tại hội nghị này, Tổng thống Abbas đã hối thúc các nhà lãnh đạo Arập can thiệp vào các cuộc xung đột khắp Trung Đông, bao gồm cả Palestine.

Ông kêu gọi các nước Arập "thông qua những chính sách tương tự như họ thực hiện ở Yemen đối với tất cả các nước Arập đang hứng chịu các cuộc xung đột như Palestine, Syria, Libya và Iraq."

Những tuyên bố của ông Abbas được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Paris sẽ xúc tiến thảo luận với các đối tác về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm đưa ra một khung đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật