Ngày tận thế của vũ trụ đang đến gần hơn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo giáo sư Nemanja Kaloper thuộc Đại học California và giáo sư Antonio Padilla thuộc Đại học Nottingham trong một nghiên cứu mới đây đưa ra, ngày tàn của vũ trụ có thể sẽ đến nhanh hơn so với số liệu tính toán trước đây, tuy nhiên loài người vẫn chưa đến lúc phải lo lắng bởi vẫn còn hàng chục tỷ năm nữa trước khi điều tồi tệ ấy xảy ra.
Ngày tận thế của vũ trụ đang đến gần hơn
Ảnh minh họa

Theo các giáo sư này thì manh mối dẫn tới ngày tận thế nằm ở năng lượng đen (dark energy). Sự rút ngắn này được giải thích bằng sự hiện diện của năng lượng đen và mức độ giãn nở đang ngày một tăng nhanh của vũ trụ, giáo sư Nemanja Kaloper nói.

Đây là một thế lực bí ẩn tràn ngập không gian, đủ sức chống lại lực hấp dẫn của vật chất trong vũ trụ. Chúng ta có thể quan sát được nó trong những mô hình mô tả sự giãn nở của vũ trụ- tuy vậy vẫn không ai có thể định nghĩa được cụ thể năng lượng đen là gì.

“Thực tế là việc chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của năng lượng đen cho thấy ngày tận thế sẽ thực sự xảy ra sau khoảng vài chục tỷ năm , dĩ nhiên chúng ta vẫn cần phải có thêm bằng chứng để xác minh điều này. Chúng tôi đang tìm kiếm số liệu, tính toán thời gian chính xác”

Nhà bác học Albert Einstein đã từng đề ra lý thuyết về hằng số vũ trụ ( cosmological constant ), có nghĩa là giá trị của mật độ năng lượng lấp đầy vũ trụ để giải thích cho việc tại sao vũ trụ chưa sụp đổ. Và vào năm 1998, các nhà khoa học lại tìm ra bằng chứng cho thấy mức độ giãn nở của vũ trụ đang tăng nhanh, củng cố thêm học thuyết của Einstein. Đến cuối cùng, vũ trụ sẽ ngừng giãn nở, bắt đầu thu nhỏ và sụp đổ theo lý thuyết “Big Crunch”


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật