Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Đức

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong buổi tiếp Ngài Nobert Lammert, Chủ tịch Quốc hội Đức sang Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội, tại Nhà Quốc hội ngày hôm nay (28/3).
Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Đức
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao việc Chủ tịch Nobert Lammert dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Đức sang tham dự IPU 132 và khẳng định sự có mặt của Đoàn đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đức tới Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức, đồng thời mong muốn Quốc hội Đức tích cực ủng hộ EU tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ việc EU sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Tự do Thương mại, sớm phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác; đề nghị Quốc hội và Chính phủ Đức quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức sinh sống và làm việc ổn định, hòa nhập với sở tại, trở thành cầu nối đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng chung của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Đức Nobert Lammert đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế và khẳng định, Quốc hội Đức luôn sẵn sàng ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam cả song phương và trên các diễn đàn Nghị viện quốc tế.

quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội cần được tiếp tục thúc đẩy góp phần nâng cao vị thế của mỗi bên trên trường quốc tế và vì lợi ích chung của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật