John Huy Trần hơn 30 tuổi vẫn thấy mình trẻ con

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giám khảo ’Thử thách cùng bước nhảy’ ngoài đời tính cách hài hước, xì tin, thích chơi đùa cùng các em nhỏ.
John Huy Trần hơn 30 tuổi vẫn thấy mình trẻ con
Biên đạo John Huy Trần từng gây sốc khi công khai là người đồn‌g tín‌h. Anh hiện sống một mình tại TP HCM, từng có bạn trai nhưng đã chia tay.

’Nhiều lúc thấy người ta ngập tràn trong tình yêu còn mình hằng đêm vẫn ôm gối ngủ một mình, tôi cũng thấy buồn. May mắn là tôi có ba mẹ ở Canada thường xuyên về thăm và bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh luôn yêu thương, động viên nên cũng đỡ. Tôi đang tìm kiếm tình yêu nhưng chưa biết khi nào mới gặp một nửa thực sự. Hiện tại, tôi tập trung vào công việc để không nghĩ tới những chuyện buồn và chấp nhận thực tế mình đang cô đơn’, anh nói.

Biên đạo nổi tiếng tâm sự, nghề nhảy múa mang lại cho anh nhiều thứ: sự nghiệp, tài chính vững chắc, những học trò giỏi giang, các đồng nghiệp tin cậy nên anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giải nghệ. Anh chỉ buồn khi làm việc cùng những người thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng mình. Ngoài đời, John Huy là người hài hước, lạc quan và nấu ăn rất ngon. ’Tôi không bao giờ khóc khi gặp khó khăn mà chỉ khóc vì những tình huống cảm động hoặc giây phút hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi muốn mình nhỏ những giọt nước mắt xứng đáng chứ không phải chìm đắm trong bi lụy, yếu đuối’.

Giám khảo ’Thử thách cùng bước nhảy’ thật thà chia sẻ, tuy anh đã ngoài 30 tuổi nhưng tính cách còn khá xì tin, đôi khi hơi trẻ con. Anh thích chơi đồ chơi của trẻ em, vui đùa cùng thiếu nhi. ’Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Con người dù trẻ hay già cũng nên giữ lại những kỷ niệm tuổi thơ và đôi khi nhí nhảnh một chút để thấy mình trẻ trung, yêu đời hơn’.

Khi biên đạo một bài múa, chàng vũ công thường lấy cảm hứng từ những điều đã gặp trong cuộc sống để tạo nên các động tác. Với anh, nhảy múa là chạm đến trái tim chứ không chỉ đơn giản là xem bằng mắt.

John Huy quậy tưng bừng cùng 3 cậu bé là anh em ruột, thuộc nhóm nhảy ’Ba Thiên Thần’. Hoàn cảnh của 3 bé rất đáng thương, bố đi làm xa, 2-3 tháng mới về thăm con một lần, mẹ mắc bệnh thận mới qua đời. Các bé có chung ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp.

John Huy và các vũ công của vũ đoàn UDG do anh thành lập chung tay giúp ’Ba Thiên Thần’. Sắp tới anh dự định tổ chức chương trình từ thiện ’Live to dance’ kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ 3 em nhỏ này.

Bộ ảnh John Huy vui đùa cùng ba cậu bé do stylist Nguyễn Thiện Khiêm hỗ trợ thực hiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật