Thực hư Nga cho Argentina thuê Su-24: ‘Đòn gió’ để nắn gân Anh?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
3 tháng kể từ khi xuất hiện thông tin Nga cho Argentina thuê Su-24, Moscow mới lên tiếng phủ nhận. Sự im lặng của Nga trong thời gian dài phải chăng vì muốn Anh một phen “hú vía“?
Thực hư Nga cho Argentina thuê Su-24: ‘Đòn gió’ để nắn gân Anh?
Phải chăng thông tin Nga cho Argentina thuê Su-24 chỉ là “đòn gió“ của Moscow để nắn gân Anh?

Hãng thông tấn AP ngày 27/3 dẫn lời một quan chức cấp cao của Nga cho biết, Nga chưa hề tiến hành các cuộc đàm phán về việc cho Argentina thuê 12 máy bay ném bom Su-24.

Tuy nhiên, cũng theo quan chức này, Moscow sẵn lòng cân nhắc một thỏa thuận như vậy.

Theo ông Alexander Fomin, người đứng đầu Ủy ban hợp tác kỹ thuật – quân sự Liên bang, một cơ quan chức năng có liên quan đã phủ nhận các thông tin của báo chí đưa ra trước đó rằng Nga đã đàm phán với Argentina về việc cho nước này thuê 12 chiếc Su-24.

“Thật đáng tiếc, vấn đề này hiện chưa được thảo luận, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng (tiến hành thảo luận)” – Ông Fomin nói với hãng thông tấn Interfax.

Thông tin Nga sẽ cho Không quân Argentina (FAA) thuê 12 chiến đấu cơ Su-24 xuất hiện hồi cuối tháng 12/2014.

Theo các phương tiện truyền thông, Nga thực hiện thỏa thuận với Argentina để đổi lấy lúa mì và thịt bò.

Tuy nhiên, nó vẫn khiến chính phủ Anh lo ngại rằng, Argentina có thể sử dụng các máy bay ném bom có khả năng đạt tốc độ cao và đột kích tầm thấp để tấn công quần đảo Falkland.

Đây là quần đảo hiện thuộc quyền kiểm soát của Anh nhưng Argentina vẫn tuyên bố chủ quyền.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, Su-24 có thể tấn công quần đảo Falkland mà không cần tiếp liệu trên không.

Tốc độ siêu thanh của Su-24 còn làm rút ngắn khoảng thời gian mà các hệ thống phòng không Anh kịp phản ứng trước bất cứ cuộc tấn công nào.

Ngoài khả năng mang nhiều loại vũ khí không đối đất trên 9 giá treo vũ khí, Su-24 còn có thể mang các tên lửa chống tàu Kh-31A, khiến nó trở thành một mối đe dọa tiềm năng đối với các lực lượng quân đội Anh trong khu vực.

Lo ngại Su-24 Nga tới tay Argentina, Anh đã tức tốc tăng cường phòng thủ quần đảo Falkland.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Anh dự kiến chi 200 triệu bảng Anh mua hệ thống phòng không mới để triển khai trên quần đảo này, thay thế các hệ thống phòng không Rapier đã cũ.

Khu trục hạm HMS Dragon

Bên cạnh đó, Anh còn gấp rút triển khai ngay trong đêm khu trục hạm HMS Dragon (Type 45 hay lớp Daring), một trong những chiến hạm mới nhất và mạnh nhất của Hải quân Anh để tăng cường năng lực phòng không cho quần đảo Falkland.

Những đồn đoán về thỏa thuận cho thuê máy bay ném bom giữa Nga – Argentina xuất hiện khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng do cuộc khủng Ukraine.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, lấy lý do là việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea (vốn thuộc Ukraine) hồi năm ngoái và hỗ trợ cuộc nổi dậy của phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Gần đây, ông Alexei Pushkov, Chủ nhiệm Ủy ban Ngoại giao Duma Nga đã lên tiếng bênh vực việc Nga sáp nhập Crimea:

“Có nhiều căn cứ để Crimea trở thành một phần của nước Nga, nhiều hơn hẳn so với những căn cứ để quần đảo Falkland trở thành một phần của nước Anh”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật