Vợ từ chối “gần gũi”, bị chồng sát hại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị từ chối việc “gần gũi” và đòi ly hôn, gã chồng sinh ghen tuông, xách dao sát hại vợ.
Vợ từ chối “gần gũi”, bị chồng sát hại
bị cáo Phạm Phú Tình tại tòa

Ngày 27/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Phú Tình (SN 1950, quê tỉnh Tiền giang) về tội “giết người”.

Năm 2012, do có bệnh phụ nữ nên bà S (vợ của Tình) không chịu “gần gũi” chồng thì bị Tình nghi ngờ ngoại tình. Tình ghen nên suốt ngày uống rượu say rồi về chửi bới vợ con. Không còn sức chịu đựng người chồng vũ phu, bà S. gửi đơn ly hôn lên tòa.

Ngày 29/5/2014, sau khi chính quyền địa phương hòa giải việc ly hôn không thành, bà S. không về nhà mà về nhà cha ruột ở ở. Tình đi làm về uống rượu say, thấy cửa nhà khóa, biết bà S đang ở nhà cha vợ nên Tình nảy sinh ý định giết chết bà S. Ngay sau đó, Tình vào bếp lấy một con dao rồi đi tìm bà S.

Khoảng 19h, ngày 4/6/2014, Tình tới nhà cha vợ nhưng không vào nhà mà đứng ở vách nghe cha vợ và vợ trò chuyện. Nghe cha vợ bảo bà S nên ly dị cho xong gã chồng không tốt thì Tình xông vào chém quyết liệt vào đầu, mặt, vai và ngực bà S.

Gây án xong, Tình cầm dao bỏ chạy trốn.  Cùng ngày,  công an đã vây bắt Tình và thu giữ hung khí gây án. Riêng bà S được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Do vết thương quá nặng, sốc do mất máu cấp nên bà S. đã t‌ử von‌g vào tối cùng ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật