Đặc vụ chống m‌a tú‌y Mỹ là khách mời thường xuyên của các bữa tiệc mạ‌ּi dâ‌ּm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo cáo từ Văn phòng tổng thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 26-3 các đặc vụ Cơ quan phòng chống m‌a tú‌y (DEA) và các đặc vụ liên bang khác là khách mời thường xuyên của những bữa tiệc mạ‌ּi dâ‌ּm do các băng đảng m‌a tú‌y tổ chức.
Đặc vụ chống m‌a tú‌y Mỹ là khách mời thường xuyên của các bữa tiệc mạ‌ּi dâ‌ּm
Một chiếc tàu chở đầy cocaine bị bắt ở Colombia - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, FBI, Cụccảnh sát Mỹ, Cục quản lý về rượu, thu‌ốc l‌á, súng đạn và chất nổ (ATF) của Mỹ và trong đó có cả Cơ quan phòng chống m‌a tu‌ý của Mỹ (DEA) bị cáo buộc có đặc vụ thể hiện hành vi sai trái, quấ‌ּy rố‌ּi tìn‌ּh dụ‌ּc…

Tổng thanh tra cho biết báo cáo điều tra các sai phạm từ 2008 - 2012. Nhiều sai phạm trước đó đã không được báo cáo hoặc điều tra đầy đủ.

Bản báo cáo cũng chỉ ra những sai sót trong liên lạc và lỗ hổng an ninh trong các cơ quan chống m‌a tú‌y.

Đáng chú ý, một phần của bản báo cáo nói về việc các đặc vụ DEA tham gia các bữa tiệc tìn‌ּh dụ‌ּc có các gái mạ‌ּi dâ‌ּm do các băng đảng tổ chức ở nước ngoài.

Địa điểm cụ thể không được nhắc đến nhưng hãng AP dẫn lời một quan chức liên bang cho biết các bữa tiệc thác loạn diễn ra ở Colombia.

Cụ thể, khoảng 10 đặc vụ tham gia các bữa tiệc này còn nhận tiền, các món quà đắt giá và vũ khí từ các thành viên băng đảng.

Tuy nhiên DEA đã không báo cáo vụ việc với lý do hành động của các đặc vụ chưa đến mức gây nguy hiểm an ninh.

Bảy đặc vụ đã tham gia các bữa tiệc đã bị đình chỉ 2-10 ngày. Một đặc vụ giải thích rằng “gái điếm là một phần của văn hóa địa phương” và thuộc phạm vi “có thể chấp nhận được”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật