HLV U23 Malaysia đưa Công Phượng “lên mây“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Razip của U23 Malaysia đánh giá U23 Việt Nam là đội bóng mạnh và Công Phượng là cái tên khiến ông ấn tượng nhất.
HLV U23 Malaysia đưa Công Phượng “lên mây“
Quang cảnh buổi họp báo sáng 26-3

Buổi họp báo bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra vào sáng nay 26-3  tại khách sạn Blue Wave (Malaysia), với sự tham gia của đại diện 4 đội bóng gồm chủ nhà Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản và Macau (Trung Quốc).

So về đẳng cấp, Nhật Bản được đánh giá cao nhất nên được dự báo giành tấm vé đầu bảng. Ngôi nhì bảng là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và chủ nhà Malaysia. Tại buổi họp báo, cả hai HLV U23 Malaysia và U23 Việt Nam đều dành sự tôn trọng với đối thủ của mình.

HLV trưởng U23 Malaysia Ismail Razip cho biết: "Chúng tôi xác định Việt Nam sẽ là đối thủ quan trọng nhất với Malaysia. Đây là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo đà cho các trận đấu còn lại".

Trước câu hỏi: "Trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam, ông ấn tượng với cầu thủ nào nhất?", HLV Razip không ngần ngại: "Đó là cầu thủ số 10 (Công Phượng-PV). Tôi đã được xem (qua băng hình) anh ta thi đấu ở một số trận giao hữu của U23 Việt Nam. Hàng thủ chúng tôi chắc chắn sẽ phải cảnh giác cao với cầu thủ này ở trận đấu ngày mai".

HLV Razip và đồng nghiệp Miura bắt tay sau buổi họp báo


Ở phần phát biểu của mình, HLV Miura nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu, với 5 trận giao hữu. Đến thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng bước vào giải. Với tôi, trận nào cũng quan trọng, nhưng cuộc đọ sức với Malaysia thực sự quan trọng nhất bởi chỉ thắng trận này mới có cơ hội giành vị trí nhì bảng".

Trước câu hỏi: "Ông cảm giác thế nào khi sẽ đối đầu với đội bóng quê hương - U23 Nhật Bản ở lượt trận thứ 2?", HLV Miura đáp: "Trận đấu này sẽ giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng".

HLV trưởng U23 Nhật Bản Makoto Teguramori phát biểu: "Chúng tôi có sự chuẩn bị của chúng tôi rất kỹ lưỡng cho giải này. Chúng tôi muốn thắng ngay trận đầu trước Maucau. Hai trận sau gặp Việt Nam và Malaysia mới thực sự quan trọng với chúng tôi. Tôi cho rằng trận đấu sắp tới giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam sẽ rất thú vị".

Bị đánh giá yếu nhất bảng nên HLV trưởng U23 Macau (Trung Quốc) Tam Iao San tỏ ra khá khiêm tốn: "Rất khó cho chúng tôi ở bảng đấu này vì có nhiều đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu cố gắng".

Ngày mai 27-3 sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên bảng I vòng loại U23 châu Á: Nhật Bản - Macau (15h) và Malaysia - Việt Nam (19h45, giờ Việt Nam). K+1 và VTV6 truyền hình trực tiếp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật