Người Italy lo ngại bánh pizza ngày càng mất chất truyền thống

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người Italy ngày càng tỏ ra lo ngại rằng các loại pizza được làm trên chính quê hương của chúng sẽ dần mất chất truyền thống do cứ 10 người hành nghề làm và nướng pizza thì có 4 là người nước ngoài.
Người Italy lo ngại bánh pizza ngày càng mất chất truyền thống
Ảnh minh họa

Con số này do Hiệp hội những người làm nông nghiệp Italy (Coldiretti) đưa ra hôm 26/3.

Các thống kê của Coldiretti cho biết, số lượng những người làm pizza thường xuyên trong các nhà hàng vào khoảng 100.000 và 50.000 người khác được thuê theo thời vụ.

Trong tổng số này, chỉ có 65.000 người mang quốc tịch Italy, còn lại là người làm công nước ngoài, chủ yếu là Ai Cập (20.000 người) và Maroc (hơn 10.000 người).

Theo Coldiretti, đây là một điều đáng lo ngại. Việc các quán ăn Italy thuê nước ngoài làm công, trong đó có làm và nướng pizza, là để cắt giảm chi phí, nhưng điều này lại có nguy cơ khiến pizza truyền thống dễ bị mai một và tác động xấu về chất lượng, do những người nước ngoài này "không hiểu được văn hóa pizza."

Những con số này được đưa ra trong thời điểm Ủy ban UNESCO Italy đang chuẩn bị "bật đèn xanh" cho việc đệ trình đề xuất lên tổ chức UNESCO quốc tế, coi pizza, đồ ăn nổi tiếng thế giới của Italy, là di sản văn hóa phi vật thể và cần được bảo tồn.

Coldiretti cho rằng, việc pizza được đưa vào danh sách văn hóa phi vật thể sẽ có tác dụng bảo vệ một ngành kinh doanh có doanh thu tới 10 tỷ euro mỗi năm từ 63.000 tiệm bánh pizza hoạt động trên cả nước.

Theo tính toán của Coldiretti, trung bình mỗi ngày, có 5 triệu chiếc pizza được nướng và tiêu thụ ở Italy. Mỗi năm, trung bình mỗi người Italy tiêu thụ 7,6kg pizza, chỉ đứng thứ 2 sau người Mỹ với mức tiêu thụ trung bình 13kg pizza mỗi năm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật