Phần chóp của tên lửa Triều Tiên đã lộ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vệ tinh do thám đã chụp được phần chóp hình nón của tên lửa tầm xa, đang được đặt trên bệ phóng của Triều Tiên nhưng hiện chưa rõ nó chở một vệ tinh hay đầu đạn.
Phần chóp của tên lửa Triều Tiên đã lộ
Triều Tiên bắn tên lửa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Yonhap trích một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Hàn Quốc hôm nay (29/3) cho biết, "vệ tinh do thám đã phát hiện được phần trên của tên lửa đang đặt trên bệ phóng vì tấm vải phủ đã được tháo. Tuy nhiên, hiện chưa thể nói vật đã được lắp vào phần đầu của tên lửa là một vệ tinh hoặc một đầu đạn".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về bản tin trên.

Hiện, sự lo ngại của cộng đồng quốc tế đang tăng cao quanh việc Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng một vệ tinh viễn thông vào không gian trong thời gian 4-8/4. Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng thực chất sẽ thử nghiệm tên lửa tầm xa Taepodong 2, loại tên lửa mà theo nguyên tắc có thể chạm tới Alaska, Mỹ.

Seou cho biết, Bình Nhưỡng sẽ chọn ngày phóng sau khi cân nhắc yếu tố thời tiết. Yonhap trích nguồn tin ẩn danh từ chính phủ cho hay, khu vực phóng ở Triều Tiên sẽ không có tuyết hay mưa vào chiều ngày 4/4, bầu trời có mây vào ngày 5 nhưng trời sẽ trong từ ngày 6 tới ngày 8.

Một vị tướng hàng đầu của Mỹ tuần trước nói, Mỹ có thể bắn hạ vật được phóng ra nếu họ xác định được đó là một tên lửa đạn đạo. Về phần mình, Nhật cũng tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ một tên lửa nào hướng tới lãnh thổ nước này.

Bình Nhưỡng đã chống lại các sức ép buộc nước này huỷ vụ phóng đồng thời cảnh báo bất cứ nỗ lực bắn hạ tên lửa nào của họ sẽ bị coi là hành động chiến tranh.

Thông tin về hình ảnh chóp nón của tên lửa Bình Nhưỡng được đưa ra khi tờ Sankei Shimbun của Nhật đưa tin, một nhóm chuyên gia tên lửa của Iran đã có mặt tại Triều Tiên để giúp nước này chuẩn bị phóng tên lửa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật