Ngồi chết trước tivi gần 40 năm thành xác khô mà không ai biết

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi được trình báo mất tích, Hedviga Golik sinh năm 1924 được coi là không tìm thể tìm thấy, đến khi th‌i hà‌i của bà lại được phát hiện ở ngay trong chính căn nhà của mình.
Ngồi chết trước tivi gần 40 năm thành xác khô mà không ai biết
ảnh minh họa

Theo thông tin từ phía cảnh sát điều tra Croatia, bà mất tích vào năm 1966. Người hàng xóm kể lại rằng, lần cuối cùng nhìn thấy bà khi đó bà 42 tuổi, sau đó không hề gặp lại, ông ta nghĩ rằng bà đã chuyển đến căn hộ gần công ty hơn để ở.

Khi cảnh sát điều tra căn nhà, họ có cảm giác như nơi đây đã bị thời gian làm cho đông cứng lại, không khí vô cùng lạnh lẽo, khó thở. Và họ hốt hoảng cực độ khi nhìn thấy th‌i hà‌i một người phụ nữ đã biến dạng, ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa ngay trước chiếc tivi đen trắng, trước mặt còn có một ly trà đặt trên bàn. Xem ra căn nhà này từ lâu đã không có ai ghé thăm.

Mặc dù có rất nhiều hộ dân xung quanh dò xét căn nhà này nhưng không một ai dám bước chân vào cửa, vì mọi người đều nói trong căn nhà có gì đó rất mờ ám, họ sợ cái khí lạnh tỏa ra từ đó. Từ năm 1970, có nhiều đơn từ được đưa lên phía chính quyền yêu cầu kiểm tra căn nhà này, nhưng gần 40 năm nay không hề có ai quan tâm đến yêu cầu đó.

Nguyên nhân về sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật