Cô gái xinh như hoa đốn tim giám khảo Vietnam’s Got Talent

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sở hữu ngoại hình xinh như hoa hậu, cô gái 12 tuổi Thục Anh đã chinh phục giám khảo Vietnam’s Got Talent bởi điệu múa điêu luyện, đầy quyến rũ.
Cô gái xinh như hoa đốn tim giám khảo Vietnam’s Got Talent
Thục Anh với tiết mục múa đã nhận được nhiều lời khen ngợi của các giám khảo.

Tối 8/3, những tiết mục cuối cùng của vòng bán kết đã bước vào cuộc so tài trong đêm bán kết 7 Vietnam’s Got Talent. Đây cũng là đêm thi xác định hai cái tên cuối của 14 gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết. Đêm thi hội tụ nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau như: hát, múa, kịch, bài chòi, múa côn và ảo thuật qua sự thể hiện của 7 gương mặt gồm: nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy, cô gái 13 tuổi Vũ Thái Thảo Vy, chàng Việt kiều Đức – Lâm Vissay, ảo thuật gia Thiều Huy Hoàng, anh chàng Hà Văn Anh với khả năng múa côn điêu luyện, cô nàng hát bài chòi Nguyễn Thị Mận và cuối cùng là cô bé múa 13 tuổi Đào Hiền Thục Anh. Trong số đó, cô gái có gương mặt xinh xắn Thục Anh - người từng được Thúy Hạnh và giám khảo Hoài Linh khuyên 6 năm nữa đi thi hoa hậu đã mang đến màn biểu diễn vô cùng cuốn hút. Hóa thân thành công chúa trong câu chuyện "Aladin và Cây đèn thần", Thục Anh biểu diễn các động tác "Vũ điệu phương Đông” một cách điêu luyện, gợi cảm đầy quyến rũ. Màn biểu diễn này khiến các giám khảo phải tấm tắc khen ngợi. Trong khi Thành Lộc hoang mang vì có nhiều tiết mục xuất sắc thì giám khảo Huy Tuấn bày tỏ mong muốn khán giả sẽ bình chọn cho Thục Anh vào chung kết. Với nhóm Chuồn Chuồn Giấy, từng tạo cơn sốt với vở hài kịch “Thanh Xà, Bạch Xà”, trong đêm thi này, Chuồn Chuồn Giấy tiếp tục chinh phục khán giả và các giám khảo với diễn xuất hài hước và duyên dáng. Lấy cốt truyện Hồ ly tinh, các thành viên nhóm Chuồn Chuồn Giấy đã tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, khéo léo lồng ghép những tình tiết hài hước, mang đến nhiều thú vị cho khán giả. Đặc biệt, cùng với biệt tài giả gái, trong phần thi này, thành viên nhí 4 tuổi cũng gây bất ngờ bởi lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu khi vào vai "tiểu Hồ ly tinh".

Xem Video: Vietnam’s Got Talent 2014 - CHUNG KẾT 2 - MS 1 - Đào Hiền Thục Anh

//

Màn biểu diễn của nhóm Chuồn Chuồn Giấy. Với tiết mục này, giám khảo Thành Lộc không tiếc lời khen cho phần lời thoại dí dỏm. Nam nghệ sĩ đánh giá đây là nhóm hài kịch văn minh và có nhiều triển vọng. Được ưu ái tặng biệt danh “tiểu Uyên Linh” sau khi thể hiện bản hit “Cảm ơn tình yêu”, cô bé Vũ Thái Thảo Vy tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi mang hit của Thu Minh, Ngọc Khuê lên sân khấu qua liên khúc “Chuồn chuồn ớt – Taxi – Bay”. Màn biểu diễn của Thảo Vy khiến cả Thành Lộc và Hoài Linh phải đứng lên cổ vũ. Sở hữu chất giọng khỏe khoắn, cách xử lý ca khúc chuyên nghiệp không kém gì ca sĩ lâu năm, một lần nữa Thảo Vy đã chinh phục hoàn toàn bộ tứ giám khảo.

Thảo Vy được đánh giá có màn biểu diễn thành công nhất trong số các tiết mục hát của mùa thi năm nay. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá đây là tiết mục thi hát thành công nhất trong mùa thi năm nay: “Đây là phần thi hát thành công nhất của cuộc thi năm nay. Tôi không còn nhận ra Thảo Vy của vòng trước khi hát bài “Cảm ơn tình yêu”. Với ca sĩ chuyên nghiệp khi chọn những ca khúc này còn phải rụt rè vì khó tìm được nét mới so với những phần biểu diễn thành công trước đó, nhưng Thảo Vy đã làm được. Ca sĩ Thu Minh chắc cũng phải nghe lại phiên bản này xem lạ thế nào”. Giám khảo Thành Lộc cũng bày tỏ sự thích thú với giọng ca này. “Chú khâm phục cháu. Có những quãng cao chú nghĩ phải rướn giọng lên mới tới thì cháu làm rất nhẹ nhàng. Cháu làm chú đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”. Với nhóm ảo thật 102, Thiều Huy Hoàng và Nguyễn Trần Vân Anh lại khiến khản giả phải hoang mang với màn biểu diễn độc đáo trên sân khấu. Đáng kế nhất là phần cắt đôi c‌ơ th‌ể của thí sinh. Huy Tuấn tỏ rõ thái độ ngạc nhiên còn Thành Lộc khen các thí sinh đã tạo được sự kịch tính cho tiết mục.

tiết mục ảo thuật với phần c‌ơ th‌ể bị cắt rời. Ngoài ra, trong đêm thi còn có hai tiết mục khá mới lạ, lần đầu xuất hiện trong chương trình gồm: múa côn và hát bài chòi, đến từ hai thí sinh Hà Văn Anh và Nguyễn Thị Mận. Tuy vậy, cả hai tiết mục đều không mấy hấp dẫn với khán giả. Bên cạnh đó, chàng Việt kiều Đức - Lâm Vissay lần đầu tiên hát tiếng Việt trên truyền hình với một ca khúc tự sáng tác có tựa đề “Anh đã sai”. Cùng sự hỗ trợ của bạn diễn nữ, Lâm Vissay đã thể hiện ca khúc bằng song ngữ Anh – Việt. Dù phát âm tiếng Việt đang còn có chỗ ngọng nghịu, như lời nhận xét của Thúy Hạnh, nhưng lối biểu diễn mộc mạc, giàu cảm xúc vẫn giúp nam thí sinh nhận được thiện cảm của vị giám khảo nữ. Nhất là khi, Lâm Vissay dành tặng màn biểu diễn này cho người mẫu Thúy Hạnh, nhân ngày 8/3.

Xem Video: Múa Ấn Độ Thục Anh

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật