NATO: Nga đang mất rất nhiều binh lính ở miền Đông Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo, ngày 5/3, một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho hay quân Nga đang thiệt mạng “với số lượng lớn” trong cuộc chiến tại miền Đông Ukraine, nơi các phần tử ly khai đang chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Ukraine.
NATO: Nga đang mất rất nhiều binh lính ở miền Đông Ukraine
Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh.

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Riga của Latvia, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow còn cho rằng: “Các nhà lãnh đạo Nga ngày càng không có khả năng che giấu sự thật rằng binh lính Nga đang tham chiến và bỏ mạng rất nhiều ở Đông Ukraine.”

Vị quan chức này nói tiếp: “Mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như là biến Ukraine thành quốc gia thất bại và trấn áp, làm mất tín nhiệm các tiếng nói trái chiều ở Nga nhằm ngăn ngừa một sự kiện Maidan ở quốc gia này.”

Cùng ngày, các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào ngày 6/3 để thúc đẩy các nỗ lực mới nhất nhằm hậu thuẫn cho lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Hội đồng gồm 15 quốc gia ủy viên này sẽ nghe báo cáo từ người đứng đầu các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman, quan chức nhân quyền Ivan Simonovic và Giám đốc phụ trách các hoạt động viện trợ nhân đạo John Ging

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật