OSCE chưa xác nhận việc quân đội Ukraine rút vũ khí hạng nặng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Michael Botsyurkiv, quan sát viên của OSCE tại Ukraine, thông báo tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 4/3 rằng OSCE không thể xác nhận việc quân đội Ukraine đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ở Donbass.
OSCE chưa xác nhận việc quân đội Ukraine rút vũ khí hạng nặng
OSCE ghi nhận 24 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 3/3.

Về phần mình, người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị rút thêm thiết bị quân sự khỏi đường ranh giới ở khu vực Donbass.

Cũng theo báo cáo cập nhận hàng ngày của OSCE công bố ngày 4/3, sân bay Donesk vẫn bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa Grad và súng cối.

OSCE ghi nhận 24 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 3/3, chủ yếu xảy ra gần sân bay Donesk, ngoài ra đã có ba binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 9 binh sỹ khác bị thương.

Trong một diễn biến cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 4/3 đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhất trí cần đẩy nhanh việc thành lập các cơ chế làm việc của Nhóm tiếp xúc về Ukraine.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm, hai bên xác nhận tiến bộ trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh tiến bộ tiếp theo trong việc ổn định tình hình tại Ukraine tùy thuộc vào việc các bên tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn và phía Ukraine phải hoàn tất quá trình rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai bên nhất trí cần tiếp tục hoạt động của Ủy ban giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về đảm bảo giám sát quá trình thực hiện thỏa thuận Minsk.

Hai bên cũng quan tâm đặc biệt tới việc thực hiện đẩy đủ thỏa thuận Minsk, trong đó có việc ân xá, chuẩn bị bầu cử địa phương, đảm bảo quy chế đặc biệt cho các khu vực thuộc vùng Donbass trong khuôn khổ cải cách hiến pháp ở Ukraine

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật