Đi lễ chùa Bà, bị thủng xe hãy gọi “hiệp sĩ”!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hiệp sĩ đường phố“ tự bỏ tiền túi vá xe, thay ruột miễn phí cho khách hành hương về chùa Bà (tỉnh Bình Dương) trong ngày 4 và 5-3 (nhằm 14, 15 tháng Giêng Âm lịch)
Đi lễ chùa Bà, bị thủng xe hãy gọi “hiệp sĩ”!
Khách hành hương thủng xe được các “hiệp sĩ“ vá miễn phí vào chiều 4-3

Ngày 4-3, ông Lý Lai Phát, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội chùa Bà (Bình Dương), cho biết lễ rước kiệu Bà từ chùa ra phố sẽ bắt đầu từ 15 giờ ngày 5-3 (tức rằm tháng giêng). Dự kiến hàng chục nghìn người sẽ tham gia lễ hội trên.

Theo ghi nhận, từ sáng 4-3, lượng người đổ về chùa Bà (còn gọi là chùa Bà Thiên Hậu đóng ở phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) đã tăng dần. Bắt đầu từ tối cùng ngày, lượng khách hành hương sẽ tăng đột biến.

Để chống nạn rải đinh, “chặt chém” khách hành hương, từ chiều 3-3, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một đã lập điểm vá xe miễn phí ở ngã tư Chợ Đình (cách chùa Bà khoảng 1,5 km).

Tính đến chiều 4-3, các “hiệp sĩ” đã vá xe, thay ruột miễn phí cho khoảng 30 trường hợp bị thủng ruột, đa phần là khách hành hương đến chùa Bà. “Hiệp sĩ” Huỳnh Thanh Hải, thành viên của đội, cho hay bất cứ khách hành hương nào về chùa Bà mà xe bị thủng hãy gọi theo số 0917.365.367 hoặc 0908.137.437 sẽ được “hiệp sĩ” mang dụng cụ đến vá, thay ruột miễn phí.

"UBND phường cũng cho người lái xe hút đinh rảo các tuyến đường. Nếu phát hiện có đinh đặc trưng của đinh tặc, chúng tôi sẽ phục kích bắt quả tang" - anh Hải nói.

Toàn bộ chi phí vá, thay ruột và xăng xe phục vụ nghĩa cử này đều do “hiệp sĩ” Hải bỏ tiền túi ra thực hiện.

Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi cho biết rằm tháng giêng năm 2014, khi lễ hội rước kiệu Bà vừa kết thúc cũng là lúc “đinh tặc” hoành hành trên nhiều tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một. Nhiều khách hành hương trên đường về nhà bị thủng xe nên các tiệm sửa xe ra sức “chặt chém”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật