Cận cảnh Đền Trần trước giờ khai ấn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng nghìn mét rào sắt được dựng từ bên ngoài đường Trần Thừa vào đến bên trong khuôn viên của đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và đền Trùng Hoa-các nơi diễn ra lễ dâng hương, rước kiệu và nghi lễ Khai ấn Đền Trần vào đêm nay.
Cận cảnh Đền Trần trước giờ khai ấn
Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 4/3, các công tác chuẩn bị cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần đang được gấp rút hoàn thành.

 

Ngay từ ngoài cổng Đền Trần trên đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, TP Nam Định, xuất hiện rất nhiều hàng rào sắt. Các hàng rào này được sử dụng để đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ Khai ấn vào đêm nay.

Lễ khai ấn Đền Trần và việc phát ấn cho người dân và du khách thập phương sẽ được tổ chức vào đêm ngày 4/3 (14/1 âm lịch), rạng sáng ngày 5/3 (15/1 âm lịch).

Dự kiến đến 21h, lực lượng chức năng sẽ mời người dân và du khách ra khỏi khuôn viên của Đền Trần để Ban tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hương, rước kiệu ấn, khai ấn.

Sau khi các nghi lễ được thực hiện xong, khoảng 24h người dân sẽ được vào lễ tại các đền.

Trong khuôn viên đền Thiên Trường nơi diễn ra các nghi lễ.

 

Chuẩn bị kiệu ấn cho nghi thức rước kiệu vào tối nay.

Có khá đông người tới lễ ở Đền Cố Trạch vào sáng ngày 4/3.

Điểm phát ấn tại đền Trùng Hoa.

Tại đền Thiên Trường có 2 điểm phát ấn vào sáng ngày 5/3 (15 tháng Giêng năm Âm lịch).

Nhiều người xin chữ đầu năm tại Đền Trần.

Thông tin từ Ban tổ chức Khai ấn Đền Trần cho biết, họ sẽ huy động 2.075 cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ để đảm bảo trật tự cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015.

Từ 17h, đã có rất nhiều người dân địa phương, du khách tới lễ ở đền chính.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật