Nếu HLV Miura thuộc về bầu Đức…

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng khẳng định Guillaume Graechen là HLV giỏi nhất và không thể thay thế ở HAGL, nhưng bầu Đức có vẻ đang thích thú với Toshiya Miura.
Nếu HLV Miura thuộc về bầu Đức…
Tài năng của Công Phượng (phải) có thể sẽ còn được phát huy hơn nữa nếu như được làm việc lâu dài với HLV Miura. Ảnh: VSI

1. Còn nhớ trong lần trò chuyện ngay tại Hàm Rồng với phóng viên, bầu Đức hết lời ngợi ca HLV Guillaume Graechen. Ông bầu phố núi khẳng định ở Việt Nam hiện tại không ai giỏi bằng HLV Graechen, đơn giản chỉ cần nhìn vào thành tích mà chiến lược gia người Pháp làm được với U19 Việt Nam trong 2 năm 2013, 2014 là đủ thấy. Bởi thế, bầu Đức nói làm gì có chuyện ông sẽ mời ai thay thế HLV Graechen.

Thế nhưng, hôm qua, trả lời Thể thao &Văn hóa, bầu Đức cũng đã phần nào mở rộng quan điểm. Ông bảo biết đâu có ngày sẽ chiêu mộ ông Miura hoặc HLV Nhật Bản nào đó để về với HAGL. Xem ra, bầu Đức đang bị những “đặc sản” mà HLV Miura đang thể hiện ở Olympic Việt Nam, và trước đó là đội tuyển Việt Nam “quyến rũ”.

Quan sát các buổi tập của Olympic Việt Nam những ngày qua, điều dư luận quan tâm nhất không gì ngoài sự hòa nhập của 9 cầu thủ HAGL. Do chưa được trang bị nền tảng thể lực tốt nên Tuấn Anh và đồng đội gặp nhiều khó khăn để vượt qua giáo án nặng của ông thầy người Nhật Bản. Hay nói cách khác, giáo án của ông Miura đã chỉ ra những nhược điểm của lứa cầu thủ HAGL. Có lẽ, bầu Đức thức thời cũng vì thế.

Nếu HLV Miura thuộc về bầu Đức một ngày không xa cũng là chuyện bình thường, bởi trong quá khứ, việc HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trở thành người cầm lái ở một CLB V-League và ngược lại đã từng xảy ra. Có thể kể ra 2 cái tên Henrique Calisto và Alfred Riedl. Trong 10 năm gắn bó với  bóng đá Việt (2001 -2011), ông Calisto lần lượt dẫn dắt ĐT Long An và đội tuyển Việt Nam. Còn HLV Riedl sau khi chia tay ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã từng dẫn dắt Khánh Hòa, Hải Phòng…

2. Không ít lần giới truyền thông nước nhà đã đề cập đến chuyện “thay thầy” cho lứa cầu thủ HAGL. Giới chuyên môn cho rằng, ông thầy người Pháp Graechen còn những hạn chế trong cầm quân xung trận, bởi xuất phát điểm của ông là một người làm công tác đào tạo trẻ.

Thế nhưng, bầu Đức dường như đã phớt lờ tất cả. Trước đó, rất nhiều HLV đã về phố núi nhưng vẫn không một ai đưa được HAGL quay về thời hoàng kim.

Giả sử HLV Miura thuộc về bầu Đức thì xét về cơ bản, triết lý bóng đá của người Nhật, cụ thể là HLV Miura, dường như sẽ rất phù hợp với lứa cầu thủ HAGL. Ông thầy người Nhật luôn đề cao tính kỷ luật và thể hiện được sự nghiêm túc, thẳng thắn trong công việc. Tất nhiên, chuyên môn của ông Miura đã được ghi nhận. Hơn nữa, bầu Đức đang làm bóng đá nghiêm túc nên xét trên mọi khía cạnh, nếu HAGL muốn chiêu mộ HLV Miura cũng là giải pháp hợp lý.

Các cầu thủ HAGL được đào tạo theo giáo án ars‌enal, nhưng lối chơi thực tế phải phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Triết lý bóng đá của ông Miura là chuyền bóng nhanh, ngắn, ít chạm. Trình độ kỹ chiến thuật của các cầu thủ HAGL chắc chắn đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ông thầy người Nhật. Bởi thế, nếu HLV Miura thuộc về bầu Đức thì khả năng phát triển của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ rất cao. Về hiệu ứng truyền thông, sự có mặt của HLV Miura ở phố núi là một hấp lực cực lớn.

Bầu Đức làm bóng đá nghiêm túc và rất tâm huyết với lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL. Tuy nhiên bao năm qua, kể cả mùa giải 2015, nói chuyện thành tích với HAGL e quá khó. Giới chuyên môn cho rằng nếu bầu Đức tìm được một HLV thực sự giỏi, đủ năng lực để tăng cường tính chiến đấu cho các cầu thủ HAGL thì xác suất thành công sẽ cao hơn.

Không chỉ giới hạn với HLV Miura, nếu bầu Đức có thể chiêu mộ một HLV Nhật Bản khác thì thiết nghĩ cũng là điều cần thiết. Lý do là bởi tính cách người Nhật, nhất là trong công việc, rất cần cho HAGL lúc này.

Sự phát triển của bóng đá Nhật Bản trong bối cảnh con người của họ trước đây có nhiều tố chất như người Việt khiến cho VFF đang quyết liệt đeo đuổi, nên sẽ không bất ngờ nếu như bầu Đức cùng một số CLB khác cũng muốn sử dụng chất xám của người Nhật trong bóng đá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật