‘Lựa chọn của Grapevine’ và những họa sĩ tiềm năng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổ chức nghệ thuật đương đại hoạt động ở Hà Nội thực hiện một triển lãm giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ trẻ, tiềm năng.
‘Lựa chọn của Grapevine’ và những họa sĩ tiềm năng
Tác phẩm của Nguyễn Đình Hoàng Việt trưng bày tại “Lựa chọn của Grapevine phần 2“.

7 năm trước, nghệ sĩ người Canada Brian Ring thành lập trang Hanoigrapevine với mục đích chia sẻ thông tin về hoạt động nghệ thuật đương đại tại Hà Nội. Năm 2014, Hanoigrapevine tổ chức một triển lãm nhóm tại Hà Nội có tên "Lựa chọn của Grapevine phần 1". Sau khi kết thúc trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ban tổ chức còn thực hiện trưng bày tác phẩm online.

Tiếp nối thành công năm 2014, triển lãm "Lựa chọn của Grapevine phần 2" sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ ngày 4 tới 9/3.

Nếu triển lãm năm 2014 có sự tham gia của 8 nghệ sĩ đương đại đã thành danh, thì năm nay giới thiệu 6 gương mặt còn khá mới với nghệ thuật nước nhà. Tuy là những người trẻ, nhưng đó đều là các nghệ sĩ đầy triển vọng. Tác phẩm tham gia trưng bày được lựa chọn bởi các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại, gồm: ông Brian Ring, bà Natasha Kraevskia (sáng lập Salon Natasha), Trần Lương (nghệ sĩ, giám tuyển của nghệ thuật đương đại Việt Nam), KVT (nhà bình luận nghệ thuật).

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ Triệu Minh Hải, Lập Phương, Nguyễn Quỳnh Na, Trương Thế Linh, Nguyễn Đình Hoàng Việt và Lê Hoàng Bích Phượng.

Họa sĩ Triệu Minh Hải là một sinh viên kỹ thuật chuyển sang hoạt động nghệ thuật. Anh tham gia triển lãm với loạt tranh khổ lớn có tên "Trong vùng hữu hạn". Nghệ sĩ Lập Phương mang tới triển lãm loạt điêu khắc trên chất liệu sắt mang tên "Cánh - Cung". Tác phẩm của Lập Phương thể hiện sự nữ tính, mỏng manh.

Đến từ Vinh, Nghệ An, Nguyễn Quỳnh Na là cái tên khá mới với giới mỹ thuật đương đại tại Hà Nội. Nghệ sĩ từng lấy bằng thạc sĩ Mỹ thuật tại Thái Lan. Quỳnh Na tham gia triển lãm bằng loạt tranh chân dung tự họa với những đôi mắt, đôi môi gợi cảm.

Họa sĩ Trương Thế Linh được biết tới khi đoạt giải nhất Giải thưởng Chân dung Tự họa Dogma. Tác phẩm của Thế Linh ở triển lãm sử dụng những mảng màu tối, truyền tải thông điệp về một thế hệ trẻ mang nhiều tâm sự đè nén.

Tác phẩm của Trương Thế Linh.

Tranh của Nguyễn Đình Hoàng Việt gợi những liên tưởng u ám, sự hủy diệt. Các đối tượng trong tranh đa dạng, từ một con chuột đã chết, những con cá bị bóc mang, cho tới những chiếc xe tăng quân sự to lớn... Đến từ TP HCM, nghệ sĩ Lê Hoàng Bích Phượng giới thiệu tác phẩm sắp đặt bằng sứ đề cập đến các vấn đề phát sinh trong một xã hội phát triển.

Không chỉ thực hiện trưng bày tác phẩm, nhóm Hanoigrapevine còn tổ chức các tour giới thiệu với người xem về tác phẩm và nghệ sĩ tham gia triển lãm. Công chúng có thể đăng ký tham gia tour miễn phí lúc 10h30 và 16h hàng ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật