Cộng đồng Việt tại quốc đảo Cyprus tưng bừng Hội khai Xuân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đầu tiên, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Cyprus đã tổ chức một chương trình Khai Xuân tưng bừng tại trung tâm thành phố biển Limassol.
Cộng đồng Việt tại quốc đảo Cyprus tưng bừng Hội khai Xuân
tiết mục múa Tây Bắc trong ngày Hội khai Xuân. (Ảnh: Quang Thanh/Vietnam+)

Đây là một chương trình quy mô, được đầu tư tổ chức kỹ lưỡng do Ban công tác Cộng đồng, Hiệp hội Doanh nhân và Hữu nghị Việt Nam-Cyprus cùng một số bạn bè Cyprus chung tay tổ chức.

Chương trình của buổi họp mặt đầu Xuân bắt đầu từ 10 giờ30 sáng đến tận gần cuối giờ chiều với hàng chục tiết mục múa, hát, trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc truyền thống của Việt Nam.

Sân khấu đón Xuân được dựng ven bờ biển tuyệt đẹp của thành phố Limassol giữa nắng vàng, biển xanh và cát trắng. Công chúng đã được thưởng thức các tiết mục múa nón, múa sạp, múa xòe của các nghệ sỹ không chuyên duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống và các trang phục dân tộc Tây Bắc độc đáo.

Chương trình văn nghệ tự biên, tự diễn nhưng giàu màu sắc đã thu hút các nhà báo địa phương và hàng trăm khán giả nán lại đến tận phút cuối cùng với nhiều lưu luyến.
Dường như không khí đầu Xuân mang đậm hương sắc Việt Nam đã thu phục cả tấm lòng những người bạn Cyprus.

Trong suốt quá trình xây dựng, chuẩn bị chương trình, lắp đặt sân khấu, những người bạn Cyprus như ông Loullis Papamichai, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện, hay ông Dinos Michalides, đại diện cho Hiệp hội Doanh nhân và Hữu nghị Việt Nam-Cyprus, một chàng rể Việt Nam đã đầu tư rất nhiều tâm sức đóng góp cho thành công của sự kiện.

Đến dự buổi họp mặt đầu Xuân, bà con người Việt Nam còn hết sức xúc động khi ông Andreas Christou, Thị trưởng thành phố Limassol và ông George Christophides, Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại Cộng hòa Cyprus, đã cùng nhau đi mừng tuổi từng em bé có mặt với phong bao lì xì màu đỏ trong sự kiện theo đúng phong tục đầu Xuân của Việt Nam.

Trong lời chúc mừng Năm mới gửi đến cộng đồng Việt Nam, Thị trưởng thành phố Limassol đã bày tỏ sự vinh dự được tham dự sự kiện này, cho rằng chương trình này đã mang đến hình ảnh về một nền văn hóa đẹp, rất phong phú và đa dạng của Việt Nam.

Ông nói: "Chúng tôi đã được chứng kiến nền văn hóa của các bạn hòa nhập với đa dạng văn hóa của Cyprus trong Lễ hội Carnaval và giờ đây, một lần nữa trong dịp đón Năm mới truyền thống của Việt Nam, chính quyền địa phương sẽ luôn sẵn sàng tạo điều kiện và luôn đón chào các bạn để chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế."

Với tư cách là Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cyprus, nơi có tới trên dưới 12.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc, ông George Christophides như hòa chung niềm vui Xuân mới với những "đồng hương" người Việt.

Ông khẳng định: "Tôi rất tự hào về cộng đồng người Việt Nam và tôi cam kết sẽ chia sẻ những khó khăn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bạn. Chúng ta có cùng chung một mái nhà và tại nơi đây, Cyprus, các bạn sẽ luôn có một mái ấm gia đình."

Lần đầu tiên sau 15 năm có mặt tại quốc đảo Cyprus, sau rất nhiều nỗ lực để tự khẳng định mình, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy kiêm nhiệm Cyprus, của Lãnh sự danh dự George Christophides, của chính quyền địa phương và của bạn bè Cyprus, cộng đồng những người Việt Nam đã chính thức có một ngày hội, một không gian của riêng mình; nơi họ có thể làm chủ trên đất khách

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật