Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triều Tiên hôm nay cảnh báo bán đảo đang bị chia cắt này là “thùng vũ khí nhân nguy hiểm“ và Bình Nhưỡng có sức mạnh đối phó với “mối đe dọa hạt nhân không ngừng gia tăng“ của Mỹ bằng một đợt tấn công phủ đầu nếu cần thiết.
Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Mỹ
Quân đội Triều Tiên diễu hành ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 7/2013, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ký hiệp định đình chiến giữa hai miền. Ảnh: AP.

"DPRK (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên) không thể không tăng cường khả năng hạt nhân nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Mỹ. Hiện DPRK đã có sức mạnh răn đe Mỹ và tiến hành tấn công phủ đầu, nếu cần thiết", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong trong bài phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết.

Theo Ri, các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ "mang bản chất khiêu khích chưa từng thấy và có khả năng đặc biệt cao gây ra chiến tranh". Triều Tiên cũng sẽ không tiếc sức để tạo ra "thay đổi lớn trong quan hệ hai miền trong năm nay".

Phái đoàn Mỹ và Hàn Quốc tại hội nghị hiện chưa có phản ứng nào.

Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên trong cùng ngày cho biết Hàn Quốc đã thổi bay cơ hội tổ chức đối thoại song phương và cảnh báo Seoul sẽ phải đối mặt với "những hậu quả thảm khốc".

"Giờ thì những con rối hiếu chiến đang tạo ra thách thức bằng cách tiếp tục cùng Mỹ tập trận chống Triều Tiên. Cơ hội đối thoại Bắc - Nam và cải thiện quan hệ song phương đã trôi qua và hiện chỉ còn một cuộc đối đầu cuối cùng bằng vũ lực", hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ cơ quan này cho biết.

Seoul và Washington hôm qua bắt đầu hai cuộc tập trận Giải pháp Then chốt (Key Resolve), dài hai tuần, và Đại bàng Non (Foal Eagle), dài hai tháng, bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc cũng tái khẳng định sẽ đáp trả thích đáng với sự khiêu khích từ Triều Tiên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật