Nhóm Anh em Hồi giáo Jordan tách khỏi tổ chức mẹ ở Ai Cập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông khu vực ngày 2/3 cho biết Chính phủ Jordan sẽ công nhận chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) ở nước này là một nhóm độc lập với tổ chức mẹ tại Ai Cập.
Nhóm Anh em Hồi giáo Jordan tách khỏi tổ chức mẹ ở Ai Cập
Các thành viên tổ chức anh em Hồi giáo Ai Cập.

Sự công nhận nói trên dựa theo yêu cầu của một số thành viên cấp cao của MB Jordan, trong đó đề nghị Chính phủ nước này cấp giấy phép hoạt động mới, hoàn toàn độc lập với tổ chức MB Ai Cập.

Đây là lần thay đổi đầu tiên đối với giấy phép hoạt động của MB Jordan. Trước đó, năm 1946, MB Jordan từng được chính quyền nước này công nhận là chi nhánh của MB Ai Cập.

Theo một số nguồn tin, động thái trên cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ của MB Jordan sau khi một số thủ lĩnh của phong trào này bị tước tư cách thành viên do quan điểm đối lập với MB Ai Cập.

Một nguồn tin giấu tên trong nội các Jordan khẳng định chính quyền nước này đã chấp nhận yêu cầu và dự kiến sẽ trao giấy phép mới cho MB Jordan trong vài ngày tới.

MB Jordan là một trong những nhóm đối lập chính tại Jordan. Theo các nhà quan sát, một số thành viên của nhóm này hiện đang tìm cách lánh xa tổ chức mẹ ở Ai Cập trong bối cảnh MB đang bị đàn áp mạnh tay và bị nhiều nước trong khu vực liệt vào danh sách các tổ chức khủ‌ng b‌ố

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật