“Cầu thủ HAGL đang bị quá tải”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau một tuần hội quân và tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại Giải U.23 Châu Á năm 2016 tại Malaysia vào cuối tháng 3 này, đội tuyển (ĐT) Olympic Việt Nam đã đón nhận tới 6 ca chấn thương nặng, nhẹ khác nhau, cầu thủ HAGL chiếm tới 1/2 trong số này.
“Cầu thủ HAGL đang bị quá tải”
Đến cuối tháng 3 này, đội tuyển (ĐT) Olympic Việt Nam đã đón nhận tới 6 ca chấn thương nặng, nhẹ khác nhau.

Theo đánh giá của HLV trưởng HN T&T Phan Thanh Hùng, đây đều là những chấn thương do quá tải vì mật độ thi đấu quá dày.

“Cầu thủ trẻ mới 18 - 20 tuổi thì quá trình hồi phục thể lực là rất tốt, tuy nhiên, nếu thiếu kinh nghiệm, không phân bổ sức và thời gian hợp lý họ cũng không thể tránh khỏi việc bị quá tải rồi đón nhận những chấn thương do quá sức. Tại ĐT Olympic, tôi được biết đang có 5 - 6 cầu thủ bị chấn thương và theo những phân tích và thông tin có được, tôi nghĩ họ đang bị ảnh hưởng do việc thi đấu quá dày, và khi lên đội tuyển thì giáo án thể lực đã khiến họ gặp khó khăn” - HLV Phan Thanh Hùng nhận định về tình hình chấn thương của các cầu thủ ĐT Olympic Việt Nam.

Hiện tại, ngoài Xuân Trường bị đa chấn thương trước khi lên tuyển, HLV Miura đang phải đón nhận những trường hợp khác như Hồng Duy, Thanh Tùng, Ngọc Thắng, Tuấn Tài và thủ thành Hoài Anh. Tuy nhiên, theo lý giải của bác sĩ ĐT - ông Hoàng Nghĩa Dương - thì ngoài Xuân Trường, những chấn thương còn lại đều trong tầm kiểm soát. “Ban huấn luyện đã lường trước việc các cầu thủ dính chấn thương bởi đây là đầu đợt tập trung, giai đoạn tập luyện tích lũy thể lực nên không thể tránh khỏi việc một số thành viên bị đau. Tình trạng chấn thương của các tuyển thủ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội ngũ y tế, ngoại trừ những trường hợp có vấn đề thể lực từ trước khi lên tập trung” - ông Dương cho biết.

Về những cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Hồng Duy và Thanh Tùng, với góc nhìn về chuyên môn thi đấu, theo ông Phan Thanh Hùng thì đây là kết quả của việc thi đấu nhiều giải và bị áp lực tâm lý lớn khi đặt chân lên chơi V.League với độ tuổi quá trẻ. “18 - 20 tuổi, nếu được thi đấu ở V.League là điều kiện rất tốt, tuy nhiên cả một tập thể đều trẻ và chưa có kinh nghiệm thi đấu lại khiến họ bị áp lực tâm lý. Nếu như họ đóng vai trò là những “hạn nhân nhỏ” trong đội bên cạnh những cầu thủ lớn sẽ rất tốt, nhưng ngược lại - họ đang là những nhân vật chính, nên không thể tránh khỏi những áp lực và tâm lý. Và khi những yếu tố phi chuyên môn bị ảnh hưởng họ không có được thể trạng tốt nhất và sẽ dễ dẫn đến chấn thương” - ông Hùng phân tích.

Nhiều người cho rằng, chính những giáo án “nặng”, chú trọng đến thể lực của HLV Miura đã khiến cầu thủ trẻ kiệt sức, bị căng cơ và chấn thương. Tuy nhiên, theo HLV Phan Thanh Hùng, việc chấn thương mà những tuyển thủ Olympic đang gặp phải là quá trình tích tụ lâu ngày, dẫn đến quá tải, chứ không thể đổ lỗi cho giáo án nặng hay nhẹ.

Bên cạnh đó, sau gần một tuần tập luyện, những cầu thủ như Tuấn Anh, Công Phượng và Văn Toàn chia sẻ rằng họ cũng đang gặp phải khó khăn vì những “giáo án lạ” của thầy Miura. Họ cho rằng, triết lý của ông thầy người Nhật khác rất xa với những gì được học ở Học viện HAGL ars‌enal JMG hay HLV Graechen đang áp dụng ở V.League. Ngay sau khi biết được những khó khăn của các học trò nhà cầm quân người Pháp của đội bóng phố Núi đã “lên dây cót” tinh thần cho các học trò bằng phát biểu.

“Việc được tập luyện và tiếp xúc với giáo án hoàn toán mới sẽ giúp cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm để có thể hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ các cầu thủ HAGL sẽ sớm thích nghi và thực hiện tốt những yêu cầu của HLV trưởng Miura. Và tốt nhất hãy đợi họ thể hiện trên sân thi đấu” - ông Graechen chia sẻ.

Đồng quan điểm với ông Graechen, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, sẽ không có chuyện HLV trưởng phải thay đổi phong cách hay triết lý của mình, vậy nên các cầu thủ phải tự thích nghi và tồn tại. Nếu không đọc được ý đồ của HLV và thực hiện tốt vai trò được phân công, họ sẽ bị đào thải.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật