Tạm giam 1 người Pháp dùng thẻ ATM giả để rút tiền

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/3, thông tin từ công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tạm giữ 1 công dân Pháp là Nguyen Nicolas (SN 1984) để điều tra, xử lý về việc người này đã dùng thẻ giả rút tiền ở nhiều buồng máy ATM thuộc các ngân hàng khác nhau trên địa bàn.
Tạm giam 1 người Pháp dùng thẻ ATM giả để rút tiền
Ảnh minh họa

Theo đó, 18 giờ 30 chiều 27.2 nhân viên ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ninh Thuận (tức ngân hàng BIDV Ninh Thuận) phát hiện có hoạt động giao dịch lạ xảy ra tại buồng máy ATM ở khu vực ngã tư đường Ngô Gia Tư – đường 16/4 thuộc phường Đài Sơn, TP.Phan Rang.

Lúc này nhân viên ngân hàng phối hợp cùng công an kiểm tra, bắt giữ nghi phạm Nguyen Nicolas. Được biết tại thời điểm bị bắt, Nguyen Nicolas đang thực hiện các giao dịch rút tiền tại buồng máy ATM của ngân hàng BIDV đặt tại góc ngạ tư đường Ngô Gia Tự - đường 16/4, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Qua làm việc, Nguyen Nicolas khai nhận, nhập cảnh vào Việt Nam từ chiều 11/2 qua đường sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Nghi phạm này cũng thừa nhận là đã sử dụng thẻ tín dụng được làm giả để rút tiền tại nhiều buồng máy ATM của các ngân hàng, đặt tại TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo đó chiều 27/2 Nicolas đã dùng thẻ tín dụng giả 7 lần rút tiền, được tổng cộng 21 triệu đồng tại buồng máy ATM của ngân hàng BIDV nói trên thì bị bắt. Ngoài ra Nguyen Nicola khai báo, trước đó ngày 25/2 đã di chuyển và rút thành công 11 triệu đồng từ các buồng máy ATM của ngân hàng BIDV và ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (tức Vietinbank), đặt tại TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Khám xét người Nguyen Nicolas, công an có thu giữ nhiều thẻ tín dụng được làm giả tinh vi. Hiện công an tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để điều tra.

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian vài năm trở lại đây, Việt Nam là 1 trong những quốc gia mà tội phạm quốc tế trong lĩnh vực dùng thẻ ATM giả để rút tiền, chọn làm mục tiêu gây án. thủ đoạn của những băng nhóm này là nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, rồi di chuyển đến nhiều tỉnh thành để sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền.

Được biết máy móc và thẻ giả do các đối tượng này mang từ nước ngoài vào. Chúng sử dụng trình độ công nghệ cao để đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân của người nước ngoài, rồi dùng công nghệ để dập thông tin vào thẻ giả, sử dụng để rút tiền tại Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật