Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh cho Đại hội đồng IPU-132

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Việt Nam đăng cai tổ chức nên cần đảm bảo an toàn.
Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh cho Đại hội đồng IPU-132
Logo Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới IPU -132 (ảnh: Học viện Báo chí tuyên truyền)

Sáng 28/2, tại Tòa nhà Quốc hội, Ban tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan để kiểm tra, rà soát tiến độ chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng IPU-132 chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban An ninh- Y tế đại diện cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan báo cáo về công việc đã triển khai và dự kiến một số công tác trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bình thường của các đại biểu tham dự IPU-132.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự chủ động, tích cực, khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội đồng; cơ bản nhất trí với những công tác trọng tâm cần triển khai từ nay đến Đại hội đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Việc tổ chức thành công IPU-132 sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, uy tín của Quốc hội Việt Nam trong Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Trong đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tổ chức thành công IPU-132.

Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian từ nay đến thời gian khai mạc Đại hội đồng không còn nhiều, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đồng. Theo đó, cần triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống các loại dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trên địa bàn thủ đô, nơi diễn ra sự kiện quan trọng này; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống.

Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị an ninh, an toàn tại nơi diễn ra các hoạt động chính của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) diễn ra vào tháng 3 tới tại Hà Nội


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật