NATO xác nhận chưa được đề nghị triển khai lực lượng tại Libya

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 26/2 tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng cố vấn cho Chính phủ Libya về các vấn đề an ninh và quốc phòng, đồng thời cảnh báo tình hình đang xấu đi ở quốc gia Bắc Phi đang tạo ra những mối đe dọa mới cho an ninh của châu Âu.
NATO xác nhận chưa được đề nghị triển khai lực lượng tại Libya
Tổng Thư ký Jens Stoltenberg.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Rome (Italy), Tổng Thư ký Stoltenberg cho biết NATO có kế hoạch tăng cường hoạt động giám sát ở châu Âu bằng việc sử dụng các máy bay không người lái đặt tại căn cứ NATO ở Sigonella (Italy), bắt đầu từ năm tới.

Theo ông Jens Stoltenberg, hiện tổ chức quân sự này chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào về triển khai lực lượng tại Libya, tuy nhiên tình hình Libya là một trong những mối quan tâm hàng đầu của NATO. NATO sẵn sàng hỗ trợ quốc gia này bảo đảm an ninh.

Hơn ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội.

Ước tính B.L đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 100.000 người Libya phải rời bỏ nhà cửa

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật