Gợi ý quà tặng độc đáo cho ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong ngày Thầy thuốc Việt Nam, bên cạnh những lời chúc hay, ý nghĩa thì những món quà chân thành, xuất phát từ trái tim sẽ khiến các y, bác sỹ cảm động.
Gợi ý quà tặng độc đáo cho ngày Thầy thuốc Việt Nam
Lẵng hoa đẹp, mùi hương dịu nhẹ là món quà ý nghĩa tặng các y, bác sỹ.

Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, bạn có nhiều bạn bè, người thân làm nghề y? Bên cạnh những lời chúc hay và ý nghĩa thì những món quà chân thành, xuất phát từ trái tim sẽ khiến người thân, bạn bè, ân nhân... cảm động.

Một món quà hữu ích

Cách đầu tiên và thiết thực nhất trong việc lựa chọn một món quà là xem xét tính hữu dụng của nó. Suy nghĩ về những gì bác sĩ của bạn cần đến và có thể sử dụng thường xuyên là một gợi ý tốt đẹp.

Các bác sĩ thường chỉ mặc một loại áo khoác trắng phòng thí nghiệm với chỉ một phong cách cá nhân. Một phụ kiện tinh tế có thể là một kết nối tốt đẹp cho trang phục của bác sĩ. Bạn có thể tìm một chiếc cà vạt hoặc kẹp cà vạt có họa tiết tinh tế (đối với bác sỹ nam) hoặc một chiếc vòng cổ với nét đặc biệt, có họa tiết liên quan đến ngành y (đối với bác sỹ nữ).

Kẹp cà vạt với họa tiết tinh tế là gợi ý quà tặng không tồi trong ngày Thầy thuốc VN.

Ngoài ra, các bác sĩ thường làm việc nhiều giờ. Vì vậy họ thường xuyên bị stress. Việc tặng một món quà đem lại một cảm giác thư giãn và bình tĩnh tại văn phòng như một máy chữa bệnh, một bó hoa, đĩa CD nhạc thiền, một vé mát-xa, thẻ học yoga hay spa cũng có thể được đánh giá cao từ bác sỹ.

Món quà trang trí

Một món quà thanh lịch đơn giản là đôi khi cách tốt nhất để truyền đạt lòng biết ơn. Bạn có thể tặng một vài tác phẩm điêu khắc nhỏ các nhà bác học nổi tiếng như: Einstein, Nostradamus, Aristotle hay Isaac Newton... làm quà kỷ niệm. Đối với chúng, các bác sỹ có thể đặt ở bàn làm việc hoặc trên giá sách...

Quà tăng tinh dầu thơm dịu nhẹ giúp các bác sỹ giải tỏa stress sau giờ làm việc căng thẳng, vất vả.

Ngoài ra, tùy thuộc vào chuyên khoa của bác sĩ mà bạn có thể tặng món quà từ y học phương Đông như: một cây bonsai, một khu vườn đá nhỏ hoặc một lọ thủy tinh đẹp lấp đầy với các loại thảo mộc chữa bệnh, các loại dầu như bạch quả, biloba, nhân sâm, cây cô la, nhũ hương hoặc tinh dầu thơm...



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật