Bão chấn thương ‘tàn phá’ tuyển Olympic Việt Nam

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 27/2, có tới năm tuyển thủ dính chấn thương, phải ngồi ngoài xem các đồng đội “nuốt’ giáo án của HLV Toshiya Miura.
Bão chấn thương ‘tàn phá’ tuyển Olympic Việt Nam
Sáng 27/2, thầy trò HLV Miura chuyển từ Trung tâm đào tạo trẻ của VFF ra sân phụ Mỹ Đình tập luyện.

Như thường lệ, chiến lược gia gười Nhật Bản đưa ra các bài tập nặng, cầu thủ phải vận động liên tục, chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi uống nước.

Tiền vệ Duy Mạnh (áo bã trầu) đã bình phục chấn thương, trở lại tập luyện. Cựu thành viên của U19 Việt Nam mới được đôn lên đội một Hà Nội T&T trước thềm V-League 2015 và gần đây liên tục có tên trong đội hình chính của đội bóng thủ đô.

Ba thành viên của Hoàng Anh Gia Lai phải ngồi ngoài nhìn đồng đội tập luyện. Xuân Trường bị đa chấn thương ở bụng, háng và cổ chân khi thi đấu tại V-League, có thể phải nghỉ từ ba đến bốn tháng. Trong khi đó, Hồng Duy và Thanh Tùng bị căng cơ sau buổi tập chiều ngày 26/2.

Thủ thành Hoài Anh dính chấn thương trong lúc tập thi đấu đối kháng. Ngoài ra, tiền vệ Hồ Văn Thắng cũng phải bỏ dở buổi tập.

Các cầu thủ chấn thương được HLV Miura bố trí xe riêng đưa về sớm nghỉ ngơi.

Bác sỹ trị liệu người Nhật Bản Kubo Shinichi hướng dẫn cho các cầu thủ bị đau.

Đặc biệt, HLV Miura yêu cầu ông Shinichi chăm sóc luôn cho Duy Khánh và Văn Dũng, hai cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T mà ông rất thích nhưng không thể triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á vì chấn thương.

Chiều nay 27/2, HLV Miura cho toàn đội nghỉ tập để hồi sức.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật