Kẻ muốn ám sát Obama đã sa lưới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nam thanh niên họ Kim ở Hàn Quốc sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Tình trạng công dân tìm cách xuất cảnh gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang làm các nước phương Tây lo ngại.
Kẻ muốn ám sát Obama đã sa lưới
Ngày 25-2, máy bay trên tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp chuẩn bị xuất kích đánh Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: GETTY IMAGES

Sẵn sàng “tử vì đạo”

Tại Mỹ ngày 25-2 (giờ địa phương), tòa án ở New York đã truy tố ba công dân Mỹ vì âm mưu ủng hộ tổ chức khủ‌ng b‌ố nước ngoài.

Akhror Saidakhmetov, 19 tuổi, người gốc Kazakhstan bị bắt tại sân bay Kennedy (New York) khi đang định lên máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Abdurasul Hasanovich Juraboev, 24 tuổi, người gốc Uzbekistan đã mua sẵn vé máy bay định bay trong tháng 3 sang Thổ Nhĩ Kỳ.

FBI cho biết hai tên này đã lập kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Nếu ý định không thành, chúng sẽ tấn công khủ‌ng b‌ố ở Mỹ, đặc biệt là sát hại nhân viên FBI.

Tên thứ ba Abror Habibov, 30 tuổi, người gốc Uzbekistan bị bắt tại Jacksonville (bang Florida) vì đã trả tiền mua vé máy bay cho Saidakhmetov.

Đây là lần đầu tiên chính quyền New York bắt giữ những kẻ âm mưu sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo.

Theo AFP, FBI bắt đầu chú ý đến Juraboev từ tháng 8-2014 khi hắn viết bình luận trên một trang web Uzbekistan tuyên bố sẵn sàng sát hại Tổng thống Obama và “tử vì đạo” nếu Nhà nước Hồi giáo ra lệnh.

Khi FBI thẩm vấn, hắn thừa nhận đã viết bình luận như trên. Hắn nói hắn ủng hộ Nhà nước Hồi giáo và muốn đến Syria. Hắn nêu rõ sẵn sàng giết Tổng thống Obama “vì thánh Allah” và đặt bom tại phố Coney Island ở quận Brooklyn (New York).

Cũng như Juraboev, tên Saidakhmetov thường xuyên viết bài trên trang web tuyên truyền cho Nhà nước Hồi giáo nêu trên. Hắn đã giới thiệu một đoạn băng video Nhà nước Hồi giáo xử tử các binh sĩ Iraq và tỏ ý muốn mua súng giết cảnh sát và nhân viên FBI nếu không sang được Syria.

Giám đốc FBI James Comey tiết lộ FBI đang điều tra các đối tượng ủng hộ Nhà nước Hồi giáo ở 50 bang chứ không chỉ ở New York.

Nữ cũng bỏ nhà ra đi

Cách đây vài ngày, lần đầu tiên Pháp đã áp dụng biện pháp hành chính tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước của sáu cá nhân bị nghi ngờ xuất cảnh sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo.

Còn tại Canada, khác với Pháp và Mỹ, Canada chưa có công cụ ngăn chặn người xuất cảnh sang Syria gia nhập khủ‌ng b‌ố.

Mới đây, Cục Tình báo và An ninh cho biết một thiếu nữ 23 tuổi quan hệ với các phần tử xấu và cảnh báo với gia đình nhưng cô gái nọ vẫn lén gia đình bay sang Syria. Sau đó cô ta gọi điện thoại về nhà báo tin sẽ chết tại Syria.

Kênh truyền hình CBC ngày 25-2 đưa tin gia đình của cô gái này cho biết ban đầu cô đăng ký một khóa học trên mạng dạy về kinh Coran do một phụ nữ ở Edmonton tổ chức. Thực ra đây là đường dây tuyển mộ người của Nhà nước Hồi giáo.

Từ một tín đồ Hồi giáo ôn hòa, cô thay đổi thái độ, sống tách biệt với gia đình và xã hội, suốt ngày ở trong phòng với máy vi tính và bắt đầu mặc áo choàng phủ kín toàn thân.

Kế đến cô ta bỏ học ở trường để nghiên cứu Hồi giáo qua mạng. Gia đình cho rằng ả tuyển người ở Edmonton đã trả tiền vé máy bay cho con em họ bay sang Syria.

Tại Anh, cuối tuần trước báo chí loan tin ba nữ sinh 15-17 tuổi bỏ nhà đi máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo.

Còn tại Hàn Quốc, hãng tin Yonhap đưa tin ngày 24-2, nghị sĩ Shin Kyoung-min thông báo trước Ủy ban Tình báo Quốc hội rằng Cục Tình báo quốc gia đã khẳng định một nam thanh niên 1‌8 tuổ‌i họ Kim đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Người này bay sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước rồi tự nguyện sang Syria.

Đã nhận dạng tên đao phủ người Anh

Hãng tin BBC (Anh) và báo Washington Post (Mỹ) đưa tin tên đao phủ mặc bộ quần áo đen che mặt trong các băng video của Nhà nước Hồi giáo mang biệt danh “John thánh chiến” đã được nhận dạng. Hắn có tên thật là Mohammed Emwazi, công dân Anh gốc Kuwait, lớn lên ở London (Anh), xuất thân từ gia đình khá giả. Hắn đã lấy bằng lập trình tin học trước khi sang Syria năm 2012 để gia nhập Nhà nước Hồi giáo.

Trong khi đó, báo Le Monde (Pháp) đưa tin ngày 25-2, tức hai ngày sau khi Pháp đưa tàu sân bay Charles de Gaulle tấn công Nhà nước Hồi giáo ở Iraq, bốn máy bay Rafale cất cánh từ tàu sân bay đã ném những quả bom đầu tiên xuống các vị trí tấn công. Mỗi máy bay chở bốn quả bom định vị bằng tia laser hoặc định vị qua vệ tinh. Mục tiêu là trại huấn luyện của phiến quân ở Abu Qaim (Iraq) giáp biên giới Syria. Tàu sân bay đang neo đậu tại phía bắc vùng Vịnh, chở theo 10-12 máy bay chiến đấu.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Amman (Jordan) đã phát cảnh báo trên Internet kêu gọi các công dân Mỹ cùng gia đình ở Jordan cảnh giác cao độ và tránh đến các trung tâm thương mại trong những ngày tới. Đại sứ quán khẳng định đã nhận được nguồn tin đáng tin cậy về nguy cơ các trung tâm thương mại lớn sẽ bị tấn công. Tại Jordan, các tổ chức khủ‌ng b‌ố đã nhiều lần đe dọa tấn công trung tâm thương mại và nhà hàng.

262 giáo dân Giáo hội Công giáo Đông phương as‌syria đã bị Nhà nước Hồi giáo bắt làm con tin trong ba ngày qua ở 11 làng thuộc tỉnh Hassake (Syria).

8.000 bản sách quý hiếm trong thư viện Mosul (Iraq) đã bị Nhà nước Hồi giáo đốt sạch hôm 22-2. Thư viện được xây dựng năm 1921 lưu trữ nhiều bản thảo cổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật