Ukraine yên ắng trước bão lớn?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng Nga muốn bảo đảm một hành lang trên bộ ở miền Đông Ukraine, có thể bao gồm Mariupol. Tuy nhiên, phe ly khai có thể đợi đến mùa xuân để tấn công thành phố này.
Ukraine yên ắng trước bão lớn?
Quân đội Ukraine hôm 26-2 thông báo không có thương vong nào trên tiền tuyến ngày thứ hai liên tiếp. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại buổi điều trần trước các thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ hôm 26-2, ông Clapper nói: “Chúng tôi không tin rằng sắp xảy ra một cuộc tấn công vào Mariupol. Tôi tin họ sẽ đợi đến mùa xuân mới tấn công”.

Theo ông Clapper, mục đích của Tổng thống Nga Vladimir Putin không phải là chiếm trọn cả Ukraine mà nhằm kiểm soát một vùng lãnh thổ nối bán đảo Crimea, khu vực mà Moscow sáp nhập hồi năm 2014 sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Ông Clapper cho biết thêm ông ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm trợ giúp quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống các phần tử ly khai. Thế nhưng, ông nhấn mạnh đó chỉ là “quan điểm cá nhân” và không nhất thiết là lập trường của các cơ quan tình báo Mỹ. Tại buổi điều trần, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Trung tướng Vincent Stewart, nói rằng viện trợ sát thương cho Ukraine “sẽ không thể thay đổi cán cân sức mạnh trên thực địa”.

Cùng ngày 26-2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo bất cứ nỗ lực nào nhằm mở rộng vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine kiểm soát sẽ “không thể chấp nhận”. Hơn nữa, ông Stoltenberg cáo buộc Nga đưa 1.000 đơn vị trang thiết bị quân sự hạng nặng vào Ukraine và kêu cầu Moscow rút chúng về.

Về phía Ukraine, Kiev đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến ở khu vực chiến sự. Việc rút vũ khí này được thực hiện dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh trong trường hợp có tấn công, lịch trình rút vũ khí trên sẽ được điều chỉnh lại nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng bảo vệ đất nước của quân đội.

Đến hôm 26-2, quân đội Ukraine thông báo không có thương vong nào trên tiền tuyến ngày thứ hai liên tiếp, đánh dấu lần đầu tiên không có binh lính thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận Minsk đi vào hiệu lực ngày 15-2.

Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 26-2 kêu gọi Nga phóng thích ngay lập tức Nadia Savchenko, phi công Ukraine tuyệt thực suốt 2 tháng qua để phản đối việc giam giữ cô.


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6214
  1. Đức, Pháp, Nga kêu gọi OSCE điều thêm các quan sát viên tới Ukraine
  2. Moscow, Kiev thống nhất tăng giám sát viên quốc tế ở Ukraine
  3. EU lên tiếng phản đối kêu gọi của Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine
  4. EU chuẩn bị sẵn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga
  5. Hạ viện Mỹ thúc giục Tổng thống vũ trang cho Ukraine
  6. NATO lợi dụng tình hình Ukraine để tiến gần biên giới Nga
  7. Ukraine tố phe ly khai gia tăng vi phạm lệnh ngừng bắn
  8. Ngoại trưởng Đức Steinmeier phản đối trừng phạt Nga dài hạn
  9. Ukraine đã chuyển 15 triệu USD tiền mua khí đốt cho Nga
  10. Mỹ tố Nga triển khai hàng ngàn lính ở đông Ukaine
  11. Các bên giao tranh tại miền Đông Ukraine tranh cãi về việc rút vũ khí hạng nặng
  12. Mỹ tung tiền cho các chương trình tuyên truyền chống Nga
  13. Mỹ, châu Âu cảnh báo sẽ trừng phạt thêm Nga
  14. Mỹ sẽ điều 300 binh sĩ sang Ukraine
  15. Ukraine kêu gọi OSCE tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn
  16. Mỹ sẽ điều 6 đại đội vệ binh quốc gia tới Ukraine trong tuần này
  17. Ngoại trưởng Nga, Mỹ bàn thảo về Ukraine
  18. Ukraine: Lực lượng đối lập rút vũ khí chỉ là nghi binh?
  19. Hacker tiết lộ kế hoạch tuồn vũ khí vào Ukraine của Mỹ
  20. Ukraine lo phe ly khai tập hợp lại lực lượng
  21. Tổng thống Ukraine, Poroshenko liệu có bị phế truất?
  22. Ukraine thắt chặt quy định nhập cảnh với công dân Nga từ sau thời Liên Xô cũ
Video và Bài nổi bật