Máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một hãng chế tạo ở Mỹ vừa bán được 20 phi cơ tập lái chuyên dụng chạy bằng năng lượng Mặt Trời, hứa hẹn đánh dấu bước ngoặt cho công nghệ hàng không.
Máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời
Máy bay Sun Flyer. Ảnh: Centennial Airport

Sun Flyer là chiếc máy bay loại nhỏ do hãng hàng không vũ trụ Bye của Mỹ chế tạo. Khi tiếp xúc với nắng trong nhiều ngày liên tục, Sun Flyer sẽ thực hiện được đúng chức năng bay và nạp nhiên liệu là năng lượng Mặt Trời.

Hãng Bye mới bán 20 chiếc máy bay tập lái chuyên dụng bằng năng lượng Mặt Trời cho Học viện Hàng không và Công nghệ Spartan. Nếu những chiếc máy bay này thật sự được cất cánh, chúng sẽ là minh chứng cho một bước tiến quan trọng của công nghệ hàng không.

"Hiệu quả hoạt động của pin năng lượng Mặt Trời trong máy bay phụ thuộc vào thời điểm trong ngày, thời tiết và mùa trong năm. Nếu như phi cơ đang bay chậm trong điều kiện trời trong và nắng gắt của mùa hè, pin có thể nạp được hơn 20% nhiên liệu cần thiết để duy trì trạng thái bay. Trong điều kiện nhiều mây của mùa đông, khả năng hấp thụ năng lượng sẽ giảm đi",Popular Science hôm 20/1 dẫn lời Geogre Bye, giám đốc điều Hành của hãng Bye, nói.

Theo Geogre Bye, trong quá trình hoàn thiện công nghệ của hãng, họ sẽ không chỉ sản xuất máy bay tập lái. Trong 5-10 năm tới, các loại hình máy bay phổ thông khác sẽ ra đời nhằm hỗ trợ cho các phương tiện có kích cỡ lớn. "Dựa trên sự phát triển của công nghệ này, chúng ta sẽ tiến rất gần đến thời đại hàng không chạy bằng điện và đa nhiên liệu", ông nhận định.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật