Nhạc trưởng U19 Việt Nam mệt với giáo án nặng ở đội Olympic

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiền vệ trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ được mệnh danh “Ronaldinho Việt Nam” Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận giáo án tập luyện rất nặng của huấn luyện viên Toshiya Miura đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì chấn thương của Lương Xuân Trường.
Nhạc trưởng U19 Việt Nam mệt với giáo án nặng ở đội Olympic
Tuấn Anh thừa nhận anh và các đồng đội đang gặp khó trước giáo án nặng của ông Miura.


Điểm nhấn lớn nhất trong hai ngày tập luyện của Olympic Việt Nam là vấn đề thể lực. Cho tới thời điểm này, tuyển Olympic đã có tới ba buổi tập trong vòng hai ngày.

Ông Miura chưa cho học trò một buổi nghỉ ngơi nào trong khi cường độ tập luyện vẫn được duy trì cực cao với hàng loạt bài tập khó khăn liên tục xuất hiện.

Giáo án khốc liệt ấy đã khiến cả những cầu thủ dẻo dai nhất cũng phải mệt mỏi. Ở giải U19 Đông Nam Á 2014, ông Guillaume Graechen từng ca ngợi Tuấn Anh là người có “bước chạy ở đẳng cấp Champions League”. Nhưng chiều qua, cầu thủ này cũng đã phải than thở vì giáo án của thầy Miura.

Tuấn Anh chia sẻ: “Giáo án tập luyện mà thầy đề ra có cường độ khá cao. Em đã theo một huấn luyện viên khá lâu nên khi thay đổi, em cảm thấy khá bỡ ngỡ. Dù vậy, em và các đồng đội sẽ dần thích ứng tốt với giáo án này. Sự hòa nhập của em hiện bình thường, em sẽ cố phấn đấu hòa nhập tốt hơn.”

Lương Xuân Trường (ngồi sau) vừa là đồng đội, vừa là đội trưởng của Tuấn Anh ở Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)


Đây là lần đầu tiên nhạc trưởng của Hoàng Anh Gia Lai, ngôi sao U19 Việt Nam được gọi lên đội U23. Tuấn Anh mỉm cười khi nói về trải nghiệm này: “Bọn em rất vui khi lần đầu tiên được triệu tập lên U23. Không khí toàn đội rất vui vẻ, đoàn kết, cùng phấn đấu vì màu cờ sắc áo.”

Lên đội U23 với Tuấn Anh còn có người đồng đội, bạn thân Lương Xuân Trường. Cùng với nhau, hai tiền vệ trung tâm này chính là linh hồn trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai và U19 Việt Nam.

Đó là lý do khiến Tuấn Anh lo lắng cho chấn thương của Xuân Trường: “Đội mới có danh sách 30 người nên việc chọn ai, loại ai vẫn là quyết định của thầy Miura. Nhưng việc Xuân Trường chấn thương là điều đáng tiếc vì cậu ấy là bạn em”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật