Lance Armstrong đăng ký dự chặng đua từ thiện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu cua-rơ Mỹ sẽ trở lại với hoạt động thể thao khi tham gia cuộc đua gây quỹ từ thiện Livestrong, diễn ra tại Austin, Texas, Mỹ vào tháng 10 tới.
Lance Armstrong đăng ký dự chặng đua từ thiện
Armstrong trở lại với đường đua vì mục đích từ thiện. Ảnh: Sky.

Đây mới là lần đầu tiên Lance Armstrong quay lại đua tại sự kiện Livestrong Challenge kể từ năm 2012, thời điểm anh bị Ủy ban phòng chống doping phát hiện gian dối, ra lệnh cấm thi đấu trọn đời và tước bảy danh hiệu vô địch uy tín Tour de France.

Cựu người hùng thể thao vùng Texas khi đó còn bị ép phải rút khỏi ban lãnh đạo Livestrong Foundation, Quỹ được thành lập năm 1997 để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư. Amstrong từng là niềm ngưỡng mộ của nhiều vận động viên và các cổ động viên khắp thế giới, khi chiến đấu vượt qua căn bệnh ung thư để liên tiếp vô địch giải Tour de France trước khi giã từ sự nghiệp năm 2011.

Hồi đầu tháng này, anh đã quyết định tặng quỹ 5.000 đôla, và đăng ký tham gia cuộc đua. Anh có gửi một thông báo tới truyền thông, trong đó khẳng định vẫn rất tự hào về Livestrong.

Amstrong nhấn mạnh: “Khi tôi bắt đầu lập Quỹ Livestrong cách đây 18 năm, tôi không dám mơ một ngày nào đó nó có được sự phát triển và thành công như hiện nay. Vì thế tôi mong muốn tiếp tục được hỗ trợ cho nỗ lực đó".

Các quan chức của Livestrong cũng cho biết họ rất hoan nghênh mọi nỗ lực gây quỹ của Lance Armstrong. Phát ngôn viên Ellen Barry nói: "Chúng tôi hân hạnh đón nhận tất cả những khoản đóng góp cho Livestrong Foundation, cũng giống như thực tế chúng tôi tiếp tục công việc góp phần cải thiện cuộc sống của những người bị ung thư. Nghĩa là bao gồm cả đóng góp mới đây của Lance Armstrong. Anh ấy đăng ký đua tại sự kiện hằng năm của chúng tôi với đội riêng của anh ấy, trong khi cuộc đua này đón chào tất cả mọi người trên khắp nước Mỹ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật