David Ferrer lập kỳ tích ở Rio de Janeiro

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có vẻ như sau một mùa giải 2014 khá tệ hại về mặt thành tích lẫn thứ hạng, David Ferrer đang trên đường tìm lại chính mình mà mới nhất là chiến thắng ở trận chung kết giải ATP Rio trước tay vợt người Ý Fabio Fognini đêm 22-2.
David Ferrer lập kỳ tích ở Rio de Janeiro
Fognini vẫn chưa thể qua mặt Ferrer ở lần thứ 8 đối đầu

Không có thêm bất ngờ nào nữa từ hạt giống số 6 Fabio Fognini dù đối thủ của anh ở trận đấu cuối cùng tại Rio Open tiếp tục là một người Tây Ban Nha khác. Tuy vậy, không như đồng hương Rafael Nadal bị vắt kiệt sức trước trận bán kết, Ferrer đã có sự chuẩn bị rất tốt cho cuộc đối đầu cùng Fognini.

Từng để thua cả 7 lần đối đầu trước đây kể từ năm 2009, lần tái ngộ này, Fognini cũng chẳng thể tìm ra đối sách khả dĩ ngăn trở Ferrer tìm đến chiến thắng cuối cùng. Trận chung kết ở Rio kết thúc chỉ sau 83 phút với tỉ số 6-2, 6-3 nghiêng về cho Ferrer, đem về cho tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha này danh hiệu thứ 23 trong hệ thống ATP Tour và là chức vô địch thứ 7 ở cụm giải Mỹ latin.

Niềm vui của David Ferrer

Từng ba lần đăng quang ở ATP Acapulco (Mexico) và ba lần khác ở ATP Buenos Aires (Argentina), chức vô địch mới nhất tại Rio Open giúp Ferrer nhận luôn giải thưởng “Golden Swing” khi có đủ danh hiệu ở cụm giải tại châu Mỹ latin. Trước anh, đã có ba người Tây Ban Nha (Nicolas Almagro, Rafael Nadal, Carlos Moya) cùng một tay vợt Brazil là Gustavo Kuerten có mặt trong danh sách dẫn đầu giải thưởng này nhưng cũng chỉ có 5 hoặc 6 danh hiệu mà thôi.

Ferrer và chiếc cúp "Golden Swing"

Đây cũng là lần thứ nhì kể từ đầu năm 2015, Ferrer bước lên bục chiến thắng cao nhất, sau lần đăng quang ở giải Qatar Open (thắng Tomas Berdych trong trận chung kết). Ferrer hiện xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng ATP, sẽ có thêm 500 điểm cùng gần 350.000 USD tiền thưởng.

Ở bảng nữ Rio Open, tay vợt đồng hương của Fabio Fognini là Sara Errani , hạt giống số 1 của giải, đã đánh bại hạt giống số 6, tay vợt người Slovakia Anna Karolina Schmiedlova với tỉ số 7-6 và 6-1, giành chức vô địch.

Thất vọng Karolina Pliskova

Tại giải WTA Dubai Championships, hạt giống số 1 Simona Halep đã giành chiến thắng 6-4, 7-6 trong trận chung kết trước đối thủ người CH Czech Karolina Pliskova, có được chức vô địch đơn thứ 10 đồng thời giúp cô trở lại vị trí thứ 3 thế giới trên bảng xếp hạng WTA.

Simona Halep và danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp

Còn tại giải Delray Beach Open, tay vợt người Croatia Ivo Karlovic vượt qua đối thủ trẻ chủ nhà Donald Young với tỉ số 6-3, 6-3 trong trận chung kết, trở thành nhà vô địch cao tuổi nhất trong hệ thống ATP kể từ năm 1989 đến nay. Tay vợt cao nhất thế giới này chuẩn bị bước sang tuổi 36 vào ngày 26-2 tới. Đây cũng là danh hiệu thứ 6 trong sự nghiệp của Karlovic.

Ivo Karlovic

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật