Mối thù ‘không đội trời chung’ của Triệu Vy và Phạm Băng Băng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triệu Vy và Phạm Băng Băng bị cho là thường xuyên có những hành động “đấu đá“ nhau.
Mối thù ‘không đội trời chung’ của Triệu Vy và Phạm Băng Băng
Ảnh minh họa

Là hai người đẹp nổi tiếng hàng đầu châu Á, Phạm Băng Băng và Triệu Vy luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, giữa hai ngôi sao này luôn tồn tại một mối thâm thù từ thời đóng chung bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Những hành động và phát ngôn của họ từ đó đến nay luôn được cho là nhằm hạ bệ và "đấu đá" nhau.

Với Triệu Vy, dù là đàn em, Phạm Băng Băng cũng không nể mặt. Từ thời "Hoàn Châu Cách Cách", người trong đoàn làm phim từng chứng kiến cảnh cô thẳng tay tát và nạt nộ Én Nhỏ. Phạm Băng Băng không ngại lộ những thông tin tiêu cực về Én Nhỏ trong thời gian quay phim để khiến danh tiếng Triệu Vy giảm sút.

Vào năm 2006, Phạm Băng Băng và Triệu Vy từng tham gia một hoạt động từ thiện nhưng hai ngôi sao đều tẩy chay nhau, và không hề mở miệng nói một lời với người kia. Thậm chí khi gặp mặt trong lễ trao giải Bách hợp năm 2007, hai người vô tình chạm mặt những vẫn phớt lờ. Lúc bị xếp ngồi cùng bàn, hai người đẹp cũng ngó lơ nhau và chỉ trò chuyện với những người khác.

Thậm chí Triệu Vy còn từng bị cho là "bóng gió" mỉa mai người đẹp họ Phạm với phát ngôn: "Tôi chưa thấy ai nổi tiếng từ vai a hoàn bao giờ", bởi rõ ràng Phạm Băng Băng nổi lên từ vai Kim Tỏa.
Tuy nhiên, Phạm Băng Băng cũng không vừa. Khi Triệu Vy được ngồi ghế giám khảo trong lễ trao giải điện ảnh Golden Goblet ở Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 13, Phạm Băng Băng chia sẻ rằng: "Cô ấy hiện tại có thể làm giám khảo với thù lao 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng). Số tiền đó có là gì? Tôi chỉ cần nhận một vai diễn, 2 ngày là có thể kiếm cả triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng)".

Khi bị cho là đối đầu với Phạm Băng Băng, Triệu Vy chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Trên đời này, không có sự ghen tị tranh đấu chính là từ bi, không phân biệt hơn kém cũng là trí khôn, không nghe thấy đàm tiếu là sự thanh tịnh, không nhìn thấy là tự tại, không tham chính là bố thí, từ bỏ ác là hành thiện, sửa đổi chính là sám hối, nhún nhường là lễ phật, tha thứ là sự giải thoát".

Hiện nay, hai ngôi sao còn đang tranh đua quyết liệt trong sự nghiệp. Bộ phim "Mẹ Hổ, Bố Mèo" của Triệu Vy là bộ phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên được phát sóng trong khung giờ vàng ở 9 nơi khác nhau tại khu vực châu Á. Đây được cho là động thái cạnh tranh với sự thành công của "Võ Tắc Thiên" - bộ phim đang khiến tên tuổi Phạm Băng Băng hot hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Triệu Vy còn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Phạm Băng Băng cũng không kém cạnh. Cô được cho là nữ nghệ sĩ thành công nhất sàn chứng khoán Trung Quốc. Cả cô và Triệu Vy đều thường xuyên góp mặt trong danh sách các ngôi sao quyền lực nhất Cbiz. Ngoài "Võ Tắc Thiên", Phạm Băng Băng còn từng được xuất hiện trong các bộ phim bom tấn Hollywood.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật