Hà Nội: Bà hỏa suýt ‘ghé thăm’ đền Bà Kiệu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc nửa đêm song đã được người dân phát hiện nhanh và kịp thời can thiệp trước khi lửa kịp lan sang đền Bà Kiệu.
Hà Nội: Bà hỏa suýt ‘ghé thăm’ đền Bà Kiệu
Khu vực nơi xảy ra hỏa hoạn, ban đầu người dân lầm tưởng là đền Bà Kiệu bị cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h20 rạng sáng nay (3/2) tại cửa hàng kinh doanh đồ da, cặp túi Lan Phương ở số 59 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, mọi hoạt động tại khu phố hầu như đã dừng hết. Bất ngờ có tiếng người hô hoán cháy đền bà Kiệu, mọi người vội lao ra thì thấy khói nghi ngút từ ngôi nhà số 59 Đinh Tiên Hoàng.

Người dân đã kịp thời phát hiện và báo cháy

Vụ việc ngay lập tức được báo tới cơ quan chức năng. Sau khoảng 15 phút, 2 xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đã được điều động tới hiện trường và tiến hành dập lửa. Công tác chữa cháy diễn ra rất nhanh chóng, đến khoảng 1h10 sáng thì ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Theo quan sát, tại hiện trường, nhiều ba lô, cặp, túi xách bị cháy. Phía bên trong, hàng hóa cũng như mọi vật dụng cũng bị “bà hỏa” thiêu rụi và biến dạng gần hết. Vì là cửa hàng chuyên về đồ da nên dễ bén lửa nhanh và mùi khét khá đặc khiến nhiều người dân bị ho sặc.

Chưa kể đến, vách tường của ngôi nhà và vách tường của đền bà Kiệu lại sát nhau nên ban đầu người dân bị lầm tưởng là cháy đền.

Giá trị tài sản bị thiêu cháy ước tính khoảng vài trăm triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Một cán bộ công an phường Lý Thái Tổ cho biết, rất may vụ cháy được người dân phát hiện sớm và kịp thời báo lên cơ quan chức năng, nếu không đền Bà Kiệu cũng đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật