Mỗi ngày tại Việt Nam, 25 người rời nhà và không quay về

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết mỗi ngày Việt Nam có 25 người bước ra khỏi nhà nhưng không bao giờ quay về. Trong các vụ tai nạn thì giới trẻ chiếm trên dưới 50%, đây là thực trạng đáng buồn.
Mỗi ngày tại Việt Nam, 25 người rời nhà và không quay về
3.000 người đi bộ vì an toàn giao thông

Sáng 31-1, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7 (TP.HCM), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đi bộ với thông điệp "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn", thu hút hơn 3.000 người tham gia, chủ yếu là các bạn trẻ đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó thông ddiejp ý nghĩa được đưa ra nhằmkêu gọi người dân không mắc phải 7 hành vi vi phạm giao thông mà chương trình đưa ra như: vượt đè‌n đ‌ỏ, chạy xe trên vỉa hè, đi sai làn đường, đi ngược chiều, bấm còi xe liên tục….

Tháng 1-2015, hơn 2.100 vụ tại nạn giao thông, 781 người thiệt mạng

Trong tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra  2.171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 781 người, bị thương 2.047 người.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong tháng 1-2015 (tính từ 16-12- 2014 đến 15-1-2015), cả nước đã xảy ra 2.171 vụ tai nạn giao thông làm chết 781 người, bị thương 2.047 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 208 vụ, giảm 119 người thiệt mạng, giảm 155 người bị thương.

Tháng 1-2015, các lực lượng chức năng đã xử lý 360.995 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lĩnh vực đường bộ, Kho bạc Nhà nước thu 224 tỉ 91 triệu đồng. Tạm giữ 2.909 ôtô, 50.404 xe máy và 904 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 30.638 trường hợp.

Lĩnh vực đường sắt xử lý 95 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu 27,1 triệu đồng.

Đường thủy xử lý 18.901 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, Kho bạc Nhà nước thu 9 tỉ 223 triệu đồng.

* Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm 4 vụ tai nạn tại Lai Châu, Cao Bằng, Gia Lai và Đắk Lắk vào ngày 30-1.

Trước đó lúc 9g ngày 30-1, tại km 47 đường tỉnh 666, giáp ranh xã H’Bông, huyện Chư Sê và xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai xảy ra vụ lật máy kéo chở 12 người đi làm  rẫy. Lúc xuống dốc, máy kéo bị lật xuống mương thoát nước khiến 2 người chết, 10 người bị thương. Những người bị nạn đều là anh em họ hàng người dân tộc J’rai ở xã Ia Sol.

Lúc 19g15 ngày 30-1, tại km 120 quốc lộ 26 địa bàn thôn 6A, xã Hòa An, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn chở xăng chạy hướng Buôn Mê Thuột - Nha Trang với xe máy chạy ngược chiều làm 3 người trên xe máy t‌ử von‌g tại chỗ, 1 người bị thương.

Vào hồi 19g40 ngày 30-1, tại địa bàn Bản Hon, xã Khoen On, Than Uyên, tỉnh Lai Châu xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng: xe tải Cửu Long (trọng tải 7 tấn) ôm cua mất lái lao xuống đường bên dưới khiến 4 người chết, 1 người bị thương nặng.

Lúc 12g30 ngày 30-1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cũng xảy ra vụ va chạm giữa ôtô chạy hướng thành phố Cao Bằng - Hà Quảng với máy chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe máy chết tại chỗ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân t‌ử von‌g, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT  tỉnh Lai Châu, Cao Bằng, Gia Lai, Đắk Lắk khẩn trương huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân t‌ử von‌g theo phong tục, tập quán của địa phương.

Chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp Luật; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật