Đâm hàng xóm lòi ruột rồi nhảy xuống ao để chạy trốn

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi dùng kéo đâm đối thủ thủng bụng, bị truy sát lại Tuyền kịp nhảy xuống ao tìm cách thoát thân.
Đâm hàng xóm lòi ruột rồi nhảy xuống ao để chạy trốn
Tuyền không được giảm án. Ảnh: Việt Tường.

Ngày 30/1, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án 6 năm tù bị cáoTrương Thanh Tuyền (27 tuổi, ở Sóc Trăng)  tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 2/2/2014 Tuyền nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên lấy dao bấm sang nhà hàng xóm Lê Văn Kẹo (35 tuổi, ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng) để gây sự. Khi gặp nhau hai người cự cãi và Tuyền đâm Kẹo trọng thương.

Sau khi lấy áo buộc lại vết thương ở bụng, Kẹo cầm dao đuổi theo nhưng Tuyền kịp nhảy xuống ao tìm cách thoát thân. Kẹo được gia đình đưa đi cấp cứu vì thủng ruột non nhưng may mắn thoát chết, thương tích 33%.

Tháng 9/2014, Tuyền bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 6 năm tù, thấp hơn khung quy định vì hung thủ giết người chưa đạt, bị hại có phần lỗi… Tuyền kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng cấp phúc thẩm không chấp nhận vì các tình tiết có lợi cho bị cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét toàn diện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật