“Miura thứ hai” sẽ đến với tuyển nữ Việt Nam trước tháng Ba

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do đặc thù thời gian của giải vô địch quốc gia Nhật Bản, tân huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ chỉ nhận nhiệm vụ trước tháng Ba - thời điểm giải nữ Việt Nam khởi tranh.
“Miura thứ hai” sẽ đến với tuyển nữ Việt Nam trước tháng Ba
Tuyển nữ Việt Nam sẽ có huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản trước tháng Ba tới.

Những thành công của huấn luyện viên Toshiya Miura cùng các đội tuyển nam Việt Nam trong hơn nửa năm ngắn ngủi đang làm người hâm mộ kỳ vọng vào một hiệu ứng tương tự cho đội tuyển nữ quốc gia. Tuy nhiên, sẽ không có tân huấn luyện viên mới cho đội tuyển nữ ngay lúc này là khẳng định của tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh.

Ông Hoài Anh giải thích: “VFF đã tiến hành việc này từ rất sớm ngay sau khi ký hiệp định hợp tác chiến lược với bóng đá Nhật Bản. Ngoài huấn luyện viên Toshiya Miura, Nhật Bản sẽ giới thiệu cho chúng ta một huấn luyện viên bóng đá nữ trong thời gian sắp tới.”

“Lý do chậm trễ là bởi các huấn luyện viên ở Nhật Bản làm việc theo hợp đồng năm. Thời gian kết thúc là vào tháng Mười Hai. Vì thế, chúng tôi vẫn đang nỗ lực đàm phán ngay trong tháng Một này. Hy vọng trong thời gian tới, trước khi giải nữ quốc gia khởi tranh, đội tuyển quốc gia sẽ có huấn luyện viên Nhật Bản trực tiếp theo dõi.”

Tổng thư ký Lê Hoài Anh và VFF đang nỗ lực làm việc để tìm huấn luyện viên trưởng cho tuyển nữ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)


Giải vô địch nữ quốc gia sẽ khởi tranh hôm 5/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của bảy đội bóng. Huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ phải có mặt trước thời điểm này để cùng các bộ phận chuyên môn của VFF chuẩn bị.

Trước đó, vấn đề huấn luyện viên trưởng đã luôn là nỗi nhức nhối của bóng đá nữ kể từ sau khi ông Trần Vân Phát ra đi. Ở ASIAD 17, ông Mai Đức Chung thậm chí phải “chữa cháy” cho vị trí này. Dù tuyển nữ đã vào tới tốp bốn châu lục, yêu cầu có huấn luyện viên ngoại vẫn cực kỳ cấp thiết.

Bóng đá nữ có thể trở lại ở SEA Games 2015

Bóng đá nữ có thể trở lại tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore vào tháng 6/2015 này. Ông Hoài Anh tiết lộ một số Liên đoàn thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Myanmar đều phản đối chuyện bóng đá nữ không hiện diện tại SEA Games.

Cùng với nhau, họ đã gửi kiến nghị lên Ủy ban Olympic Đông Nam Á để xem xét lại vấn đề này. Kết quả cuối cùng sẽ sớm có trong thời gian tới.

Ngoài SEA Games 28 vẫn chưa được quyết định, hai nhiệm vụ chiến lược còn lại của bóng đá nữ trong năm 2015 là giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Năm và vòng loại Olympic 2016 tổ chức vào tháng Chín.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật