Phó Thủ tướng: Hà Nội phải tuyên chiến mạnh với hàng lậu, hàng giả

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nếu tuyên chiến mạnh mẽ, dứt khoát chúng ta sẽ đạt thành tích tốt. Vì thế các lực lượng nòng cốt, lực lượng liên quan phải có quyết tâm cao hơn”.
Phó Thủ tướng: Hà Nội phải tuyên chiến mạnh với hàng lậu, hàng giả
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn Hà Nội vào chiều 28/1 (Ảnh: ND)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra yêu cầu tại Hội nghị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 trên địa bàn thủ đô vào chiều 28/1.

Theo Trưởng ban chỉ đạo 389 Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố, năm 2014, hoạt động buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong năm qua, các lực lượng đã xử lý hơn 20 nghìn vụ, khởi tố 121 vụ với 154 bị can, với số tiền phạt hơn 3.600 tỷ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thì cho rằng, Hà Nội là nơi tập kết, trung chuyển của nhiều loại hàng cấm, hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam. Các tụ điểm phức tạp về hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả ở chợ Ninh Hiệp, ga Yên Viên, chợ Đồng Xuân, sân bay Nội Bài, chợ Hà Vỹ. Nguồn hàng hóa chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc về địa bàn Hà Nội, sau đó xé lẻ, đưa vào các điểm tập kết xung quanh khu vực nội thành để mang đi tiêu thụ.

“Với sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có các đối tượng ngoại tỉnh, có đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc) nên việc xác minh, truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn. Tính chất hoạt động của các đối tượng phạm tội luôn manh động liều lĩnh, có dấu hiệu bảo kê của các băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen, có sự chống đối quyết liệt khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra” – Tướng Chung đề cập.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2014, Hà Nội đã đạt được những thành tích toàn diện và tốt nhất trong tất cả các mặt kinh tế, quốc phòng, an ninh… Trong năm này, Hà Nội đã khám phá 10 vụ lớn có tính chất nghiêm trọng với mức phạt tổng cộng gần 4 nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng cho rằng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn đã giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn gia tăng và chưa ngăn chặn tốt. Hà Nội là nơi có vị trí quan trọng, mức tiêu thụ hàng hóa lớn nhất với 428 nghìn tỷ. Hàng giả, hàng kém chất lượng đang là thách thức đặt ra ở thủ đô. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội phải tuyên chiến với hàng lậu, hàng giả.

“Nếu tuyên chiến mạnh mẽ, dứt khoát chúng ta sẽ đạt thành tích tốt. Vì thế các lực lượng nòng cốt, lực lượng liên quan phải có quyết tâm cao hơn”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị bổ sung kinh phí, phương tiện, thực hiện khen thưởng kịp thời, đánh mạnh vào đầu lậu. Đồng thời cần phát động phong trào toàn dân tố giác gian lận thương mại, đầu lậu như tố giác tội phạm. Bên cạnh đó phải rà soát quy định xử phạt, khởi tố các hành vi gian lận thương mại, tăng kiểm tra công vụ, chống tha hóa trong đội ngũ cán bộ…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội phải dự báo tình hình buôn lậu, gian lân thương mại để xây dựng phương án kế hoạch ngăn ngừa. Trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán này, Hà Nội cần chủ động chứ không để bị động, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tại các chợ đầu mối, lực lượng quản lý thị trường, công an cần kiểm tra, kiểm soát để xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng không có nguồn gốc, hàng giả, hàng hóa xuất xứ không rõ ràng và phải xử lý nghiêm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị cần kiểm soát các hành vi vận chuyển buôn bán m‌a tú‌y tại sân bay. Tại sao Hải quan TPHCM bắt nhiều vụ thế mà Hà Nội lại im ắng như thế? Theo Phó Thủ tướng, một số nước đang biến chúng ta thành nơi trung chuyển về m‌a tú‌y nên cần hết sức lưu tâm…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng lậu giả có vai trò quan trọng, tác động lớn đến đời sống xã hội. Mặc dù đã kiểm tra tới 43 nghìn vụ trong thời gian qua, song ông Thảo nhấn mạnh, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, còn phức tạp phía trước, nhiệm vụ còn nặng nề căng go. Bởi Hà Nội không chỉ là thị trường tiêu thụ lớn mà còn là trung tâm sản xuất hàng hóa lớn, là đầu mối trung chuyển quan trọng.

Theo Chủ tịch Hà Nội, vấn đề an toàn thực phẩm vào dịp tết là hết sức quan trọng. Ngoài ra Hà Nội cũng cần thông tin tuyên truyền, khích lệ mọi người dân tham gia và không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật