Tiệm tạp hóa bùng cháy khi gia chủ vắng nhà

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khói ùn ùn bốc lên bên trong ngôi nhà hai tầng chứa nhiều hàng hóa. Gần 200 lính cứu hỏa và công an cùng 8 xe tham gia khống chế đám cháy.
Tiệm tạp hóa bùng cháy khi gia chủ vắng nhà
Người dân dùng máy bơm nước gia đình để dập đám cháy lúc bắt đầu bùng phát. Ảnh: Hải Bình.

Gần 12 giờ trưa nay, khói lửa bùng lên từ phía trong ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông Đặng Thanh Tùng, nguyên trưởng Công an huyện Thanh Chương, nằm sát bên quốc lộ 1A, ở khu vực trung tâm thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Anh Hùng (30 tuổi) nhà gần hiện trường cho biết, một nam tài xế taxi đã phát hiện ra đám cháy do đỗ xe đối diện căn nhà. Sau tiếng hô của nam tài xế, hàng trăm người cùng mang theo bình cứu hỏa mini, kéo vòi bơm nước gần đó để dập lửa. Nhưng tất cả đều bất lực vì cửa cuốn ngôi nhà bị khóa ngoài.

"Vài phút sau, lửa khói cuồn cuộn cao cả chục mét, bốc mùi khét lẹt. Nhiều phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 1 phải dừng ở đầu đường không dám chạy qua", nhân chứng Hùng kể.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng phòng cảnh sát PCCC số 2 (Nghệ An) cho biết, 8 xe chữa cháy cùng 80 chiến sĩ cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với khoảng 100 cán bộ công an huyện Nghi Lộc tham gia dập lửa.

"Chúng tôi phá cửa chính, đập các khoang kính để bơm nước vào phía trong. Gần 30 phút đám cháy cơ bản được không chế. Nhiều hàng hóa, vật dụng trong nhà đã được cứu ra ngoài. Không có người trong nhà nên không có thương vong. Các nhà bên cạnh không bị đám cháy đe dọa", thượng tá Thủy cho biết.

Quan sát tại hiện trường, ngôi nhà bị cháy được xây 2 tầng kiên cố. Hàng xóm cho biết, trưa nay cả nhà ông Tùng khóa cửa đi ăn đám giỗ. Tầng dưới của căn nhà được gia đình dùng làm cửa hàng bán tạp hóa đã lâu.

thiệt hại chưa được thống kê. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật