Dung nhan Hoa hậu Hoàn vũ 1958 người Colombia

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Luz Marina Zuluaga là mỹ nhân Colombia đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. 56 năm sau, Paulina Vega mới mang về cho quốc gia này vương miện thứ hai, trong đêm chung kết tối 25/1.
Dung nhan Hoa hậu Hoàn vũ 1958 người Colombia
Luz Marina Zuluaga sinh ngày 31/10/1938. Bà lên ngôi trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ bảy, diễn ra ở Long Beach, California, Mỹ năm 1958. Trong hình, Luz (phải) nhận vương miện, trượng và áo choàng từ Mi

Luz Marina Zuluaga cao 1,61 m, là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ thấp nhất trong lịch sử, nhưng sở hữu gương mặt khả ái.

Bà là Á hậu 1 cuộc thi Miss Colombia 1957, tuy nhiên, do người đăng quang Hoa hậu là Doris Gil Santamaria bị phát hiện đã kết hôn trước khi tham gia cuộc thi nên bị tước vương miện. Danh hiệu và quyền dự thi Miss Universe 1958 thuộc về Luz Marina.

Luz Marina khi mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.

Những hình ảnh đẹp của Luz Marina.

Vài năm sau đăng quang, bà kết hôn với một bác sĩ và chuyển tới sống ở Mỹ. Năm 1966, bà trở lại Manizales, Colombia. Luz Marina có ba con trai và một con gái.

Luz Marina vẫn giữ được nét đẹp dù đã 76 tuổi.

Hình ảnh mới nhất của bà khi cầm trên tay tờ báo có hình của Hoa hậu Hoàn vũ 2014 người Colombia - Paulina Vega.

Khoảnh khắc đăng quang của hai Hoa hậu Hoàn vũ người Colombia trong lịch sử.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật