Tuấn Hưng: ‘Hương baby là người phụ nữ chịu đựng tôi tốt nhất’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Hương là người chịu đựng tôi tốt nhất... Do bản thân tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo thế nên việc người phụ nữ chấp nhận ở với mình, yêu thương mình thì đó là con đường mà tôi chọn“ - Ca sĩ Tuân Hưng chia sẻ.
Tuấn Hưng: ‘Hương baby là người phụ nữ chịu đựng tôi tốt nhất’
Ảnh minh họa

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Tuấn Hưng có trong mình dòng máu hào hoa, lãng tử, cộng thêm chút chất chơi của con trai xứ Hà thành.

Nét riêng của anh chính là ngoại hình quyến rũ, khuôn mặt nam tính, lại được trời phú cho chút tài năng đặc biệt là giọng hát da diết chuyên “đặc trị” những bản nhạc não tình - loại nhạc mà bất kỳ cô gái nào một lần nghe qua cũng bị quyến rũ.

Một Tuấn Hưng hấp dẫn và đào hoa, và chẳng phải ngẫu nhiên người ta sếp anh ở vị trí số một trong số những quý ông đa tình và sát gái nhất showbiz Việt.

Tình yêu Tuấn Hưng sớm được đơm hoa kết trái và vào ngày 25/10 khi con trai có nickname Su Hào của cặp đôi "trai tài gái sắc" đã ra đời.

Hình xăm chú ngựa màu hoa hồng vô cùng ấn tượng trên cổ của anh có ý nghĩa gì, phải chăng là năm tuổi của anh?

2014 là một năm có thể coi là có quá nhiều ý nghĩa với tôi, tôi lấy được một cô vợ tuổi Ngọ và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu cũng trong năm Ngọ. Đây chính là lý do mình quyết định xăm lên người hình một chú ngựa xinh xắn màu hoa hồng đỏ, nhân dịp sắp chia tay năm Ngọ.

Là ca sĩ "lấy đi trái tim" của khá nhiều fan nữ, sau đám cưới lượng fan của anh có bị giảm đi?

Tôi nghĩ chắc chắn lượng fan sẽ giảm đi phần nào, theo chiều hướng tư duy ích kỷ và cách sở hữu sở hữu của phụ nữ (sở hữu trong tình yêu âm nhạc, sở thích của mình).

Việc mất đi lượng fan là điều đương nhiên mà các ca sĩ nam hay tất cả các ca sĩ trước khi thành lập gia đình đều phải lường trước được điều đấy.

Tôi nghĩ, tôi sẽ mất đi những những cô gái trẻ tuổi không thích tôi lấy vợ. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được vô số các fan có đồng quan điểm, cùng hoàn cảnh là đã thành lập gia đình. Đa số lượng fan thì vẫn nhiệt tình ủng hộ vì yêu mến giọng hát của tôi.

Hương Baby vợ của Tuấn Hưng

Trong tình yêu anh đã trải qua rất nhiều mối tình và anh có nghĩ việc cưới vợ là “định mệnh sắp đặt”?

Trong cuộc sống con người luôn tồn tại hai chữ “định mệnh”, vì ngoài việc lấy vợ còn có cả việc sinh con và cả sự nghiệp mười mấy năm trong nghề ca hát của tôi đều là một sự sắp đặt “định mệnh” rất may mắn.

"Định mệnh" là do chính bản thân mình, mình có thể thay đổi được "định mệnh". Trong cuộc sống, nếu cố gắng hằng ngày và cố gắng tập trung vào những thời điểm quyết định quan trọng thì chính bản thân mình có thể thay đổi được định mệnh của mình.

Tôi nghĩ Hương là người chịu đựng tôi tốt nhất. Trước đây, tôi cũng có khá nhiều mối tình nhưng những mối tình đó không được tồn tại lâu.

Do bản thân tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo thế nên việc người phụ nữ chấp nhận ở với mình, yêu thương mình thì đó là con đường mà tôi chọn

Khi quyết định gắn bó với một người phụ nữ lâu dài thì tôi sẽ chọn những yếu tố khác chứ không phải đặt sắc đẹp hay là sở thích của mình lên hàng đầu.

Ca sĩ Tuân Hưng  hào hoa, lãng tử, cộng thêm chút chất chơi của con trai xứ Hà thành.

Những chuyến đi lưu diễn… có những fan cuồng hành động như ôm, hôn… vợ anh có ý kiến hay thái độ gì về vấn đề đấy?

Để tránh hoàn toàn tuyệt đối về những vấn đề đấy thì tôi rất ít khi cho vợ đi xem tôi hát, tôi cũng có những nguyên tắc cơ bản để giữ hạnh phúc gia đình và giữ được cảm xúc.

Tôi tin chắc là chẳng có ai mà thích nhìn lấy chồng mình bị cô gái khác lao vào ôm rồi hôn…mặc dù biết đấy là tính chất của công việc. Tôi tìm mọi cách để hạn chế tối đa việc đấy.

Trong một trường hợp ngẫu nhiên hay một bức ảnh vô tình chụp lại trong lúc anh nói chuyện vui vẻ với một người bạn khác giới thì vợ anh có quá ghen hay cô ấy là người hiểu chồng mình?

Tôi may mắn là chưa nhận được một trận ghen nào gọi là kinh khủng từ phía Hương, đôi khi cô ấy cũng có những chuyện ghen bóng ghen gió hay là ghen với quá khứ của tôi.

Nhưng tôi là người đàn ông hơn hẳn Hương về tuổi tác và kinh nghiệm sống nên bình thường thì hai vợ chồng thường ngồi xuống để nói chuyện với nhau và tìm ra mấu chốt của sự việc.

Chính bản thân tôi cũng có cách để nói với vợ nhằm hòa hợp giữa công việc và cuộc sống, không nên để kiểu ghen tuông “vớ vẩn, không đáng có” như thế xảy ra.

Việc thể hiện niềm vui khi được làm bố, được anh cập nhật liên tục trên trang cá nhân. Anh có định hướng gì về tương lai... nghề ngiệp cho "quý tử" của mình?

Chuyện đấy thì mình lại phải nhắc đến hai từ “định mệnh” vì bé Su Hào thích được làm nghề gì thì còn phụ thuộc vào môi trường sống và văn hóa.

Tôi có trách nhiêm sinh con ra và nuôi nấng, chuẩn bị cho con mình một trí thức đầy đủ để con bước vào đời và việc Su Hào thích nghi với nghề nghiệp nào thì thì điều đấy là dấu chấm hỏi.

Tôi đi nước ngoài rất nhiều và tôi học được người ta một điều là không nên ép con mình theo hướng mà nó không muốn.

Nên tôi muốn trang bị cho Su Hào đầy đủ trí thức trước khi bước vào đời để Su Hào tự lựa chọn vì không có đầy đủ trí thức thì chắc chắn sẽ bị chọn nhầm.

"Việc lấy vợ còn có cả việc sinh con và cả sự nghiệp mười mấy năm trong nghề ca hát của tôi đều là một sự sắp đặt “định mệnh” rất may mắn." Tuấn Hưng chia sẻ.

Nhiều người nghĩ giới showbiz phức tạp, nếu Su Hào muốn đi theo con đường này thì anh có ủng hộ?

Bất kể một ngành nghề nào cũng có phức tạp riêng. Ca sĩ, nghệ sĩ thì cái phức tạp đấy được xã hội xem nó là món ăn tinh thần truyền miệng và truyền tai nhau. Thế nên chúng ta có cảm giác nghệ sĩ là thế giới phức tạp nhưng hoàn toàn không phải thế.

Nghệ sĩ cũng là một con người và chúng tôi cũng có cuộc sống vui buồn như bao con người khác. Nhưng vấn đề phức tạp đấy nó sẽ chỉ xảy ra với một con người phức tạp.

Còn như tôi, cuộc sống của tôi chẳng bao giờ phức tạp bởi vì tôi luôn luôn coi tất cả mọi thứ thứ rất là bình thường

Về vấn đề sự nghiệp của anh trong 2015 sẽ có gì đặc biệt hứa hẹn với khán giả?

2015 chắc chắn sẽ là một năm có nhiều sự bùng nổ.

Nhưng tạm thời tôi chưa thể nói trước được điều gì, vì nó đang bị khống chế về mặt truyền thông nếu nói hết sẽ bị ảnh hưởng đến bố cục chương trình… Hi vọng buổi họp báo sắp tới sẽ công bố rõ hơn.

2015 bùng nổ theo chiều hướng khán giả cùng tôi bùng nổ với nghệ thuật, hay tôi sẽ bị nổ tung thì tôi chưa nói trươc được (cười)

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật