Dấu ấn làng nhạc Việt năm 2014

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2014 với nhiều thành công và khởi sắc dành cho những cái tên như Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Phạm Toàn Thắng, Trúc Nhân… Họ đang ngày một hoàn thiện và mang đến nhiều bất ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Dấu ấn làng nhạc Việt năm 2014
Bùi Anh Tuấn nhận giải thưởng bài hát yêu thích tháng.

Nếu như năm 2012 và 2013, thị trường âm nhạc trong nước được định hình với những chương trình truyền hình thực tế ăn khách, cùng một lớp ca sĩ kế cận tiềm năng, thì 2014 chính là thời điểm dành cho những câu trả lời. Nhiều người, kể cả trong giới chuyên môn, từng không ít lần đặt câu hỏi, thế hệ sẽ kế cận các diva, rồi Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Bằng Kiều… sẽ là ai. Và thế hệ ca sĩ trẻ ngày nay với những cái tên như Uyên Linh, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn, Nhật Thuỷ… đang ngày một hoàn thiện, khiến nhiều người bất ngờ trước sự độ phá chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Ở một mặt khác của thị trường, có 3 chương trình với format Việt, đều để lại dấu ấn và được đánh giá cao, đó là Bài hát yêu thích, Bài hát Việt, và Sao mai điểm hẹn. Nếu như Sao mai điểm hẹnBài hát Việt có cùng thời điểm bắt đầu trong 2004 và 2005, đồng thời sản sinh và nâng cánh những giọng ca hàng đầu thời điểm đó, mà dấu ấn của Tùng Dương ngày hôm nay là một minh chứng, thì sân khấu Bài hát yêu thích mới chỉ trải qua 3 năm đã đóng góp rất nhiều bản “hit” chất lượng cho thị trường. Trong một thị trường mà các chương trình thực tế Việt hoá gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều thì cả 3 chương trình format Việt trên vẫn miệt mài và chăm chỉ hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ nói riêng và bức tranh đa màu của nhạc Việt nói chung.

Ca sĩ Uyên Linh nhận giải thưởng ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Cả 3 sân khấu trên đều là những hành trình khó khăn và nhiều thử thách. Ở Sao mai điểm hẹn 2014, “Ngựa ô” Hà Minh Tiên đã bứt phá chỉ trong 3 đêm cuối để tiến lên ngôi vị cao nhất. Chàng trai này đang tích cực trau dồi, luyện tập và chuẩn bị phát hành album đầu tay trong thời gian tới. Tại sân khấu Bài hát yêu thích, một cô gái bé nhỏ, non nớt như Phương Mỹ Chi có thể làm nên điều kỳ diệu khi đưa ca khúc Quê em mùa nước lũ trở thành “Bài hát của năm”.

Chương trình Bài hát Việt còn ghi nhận được nhiều hơn nữa sự sáng tạo và đam mê. Bài hát của năm chính là giao điểm của cả 3 quan điểm từ khán giả, hội đồng chuyên môn và báo chí, đó chính là ca khúc Bốn chữ lắm. Ca sĩ Uyên Linh gây bất ngờ khi xuất sắc có được giải “Ca sĩ được yêu thích nhất”. Còn biểu tượng mới nhất trong giới ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường, có tới 3 lần bước lên bục nhận giải “Ca khúc được yêu thích nhất”, “Giải do hội đồng báo chí bình chọn” cùng giải “Đam mê và sáng tạo”.

Thương hiệu điện thoại Việt Mobiistar đồng hành cùng chuỗi cả 3 chương trình thuần Việt nói trên. Thương hiệu này mang đến cái nhìn trẻ trung, mới lạ cho những khán giả trẻ, những người yêu nhạc và đam mê công nghệ. Và giải thưởng “Đam mê và sáng tạo” được thương hiệu điện thoại Việt này chọn như một lời cổ vũ đến các bạn nghệ sĩ trẻ trên con đường âm nhạc. Giới trẻ nói chung có thể cảm nhận được sợi dây gắn kết lý tưởng giữa công nghệ, âm nhạc và cùng trải nghiệm cả 2 lĩnh vực này với tinh thần đầy hứng khởi.

Vũ Cát Tường lập kỷ lục với 3 giải thưởng tại chương trình Bài hát Việt.

Các chương trình format Việt luôn có một ưu thế quan trọng bởi bám sát một thị trường âm nhạc đang ngày càng lớn dần tại Việt Nam. Đó là tiền đề và và sự hỗ trợ tốt cho những nghệ sĩ trẻ. Các nghệ sĩ như Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Phạm Toàn Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Thuỳ Chi… đang chứng minh được rằng họ là thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày càng toả sáng từ chính âm nhạc và chỉ âm nhạc, không cần có những chiêu trò hay scandal để đánh bóng tên tuổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật