VFF muốn đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup để phục vụ SEA Games 28

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
VFF mong muốn thông qua AFF, ý kiến với AFC đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018, có liên quan đến các đội bóng Đông Nam Á, nhằm tránh lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 28. Điều này có thể được quyết định vào đầu tháng 3.
VFF muốn đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup để phục vụ SEA Games 28
Các đội tuyển quốc gia có thể tránh được lịch thi đấu trùng nhau, nếu VFF và AFF kiến nghị thành công với AFC, đổi lịch thi đấu vòng loại World Cup

Thông thường SEA Games vẫn diễn ra vào cuối mỗi năm lẻ, riêng ở SEA Games 28 vào năm nay, nước chủ nhà Singapore quyết định tổ chức đại hội vào tháng 6, tương tự như thời gian diễn ra các kỳ Olympic mùa hè.

Chính điều này khiến cho lịch thi đấu SEA Games của các đội bóng Đông Nam Á sát với lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á, trong khi ở đội U23 của mỗi nước dự SEA Games, có khá đông tuyển thủ quốc gia dự vòng loại World Cup 2018.


Về vấn đề này, VFF hiện rất muốn có sự thay đổi về lịch thi đấu của vòng loại World Cup khu vực châu Á, trong các trận đấu có liên quan đến các đội bóng Đông Nam Á, nhằm không để các nhiệm vụ quốc tế chồng chéo nhau.

Hiện tại, VFF có thể thông qua LĐBĐ Đông Nam Á(AFF), có ý kiến chính thức với LĐBĐ châu Á (AFC), cũng như tranh thủ sự đồng thuận của các liên đoàn bóng đá trong khu vực, cũng là thành viên của AFC, thống nhất về vấn đề này.

Trao đổi với chúng tôi tối 27/1, phó chủ tịch (PCT) AFF Dương Vũ Lâm cho hay theo những gì ông được thông báo từ phía AFF, vào khoảng cuối tháng 2, hoặc đầu tháng 3 tới đây, nhân cuộc họp thường kỳ của AFF, LĐBĐ Đông Nam Á sẽ thảo luận vấn đề trên, cũng như lấy ý kiến từ các thành viên của AFF.

Theo ông Lâm, nếu các thành viên của AFF đa số tán thành việc kiến nghị lên AFC chuyện thay đổi lịch thi đấu ở một số trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á, có liên quan đến các đội bóng trong khu vực, AFF sẽ chính thức thảo bức thư kiến nghị lên AFC.

Lợi thế của phía Việt Nam nằm ở chỗ ngoài chuyện đang có quan chức cấp cao ở AFF (PCT Dương Vũ Lâm), chúng ta còn có thành viên trong BCH AFC, đó là PCT VFF Trần Quốc Tuấn, người cũng nằm trong Ban thi đấu của AFC, nên khả năng thuyết phục được LĐBĐ Đông Nam Á và LĐBĐ châu Á của chúng ta không phải là nhỏ.

Nếu lịch thi đấu của SEA Games 28, cũng như của vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á, cùng thuận lợi, chúng ta sẽ tạo thêm điều kiện cho HLV Miura khi ông nhận nhiệm vụ tạo nên tiếng vang cho các đội tuyển cấp quốc gia ở cả 2 đấu trường trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật