Trung Quốc rầm rộ duyệt binh để hù dọa Nhật

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo chí Trung Quốc ngày 27/1/2015 cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ duyệt binh trên quy mô lớn nhất kể từ năm 2009, với mục đích gây ấn tượng cho Nhật Bản.
Trung Quốc rầm rộ duyệt binh để hù dọa Nhật
Cảnh quân đội Trung Quốc tập trận, ngày 22/07/2014. Reuters

Theo RFI, báo chí Trung Quốc ngày 27/1/2015 cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ duyệt binh trên quy mô lớn nhất kể từ năm 2009, với mục đích gây ấn tượng cho Nhật Bản.

Mạng WeChat của Nhân Dân nhật báo đăng lại một bài trên báo Hồng Kông, đưa ra thông tin này, nhưng không cho biết ngày cụ thể.

Thông thường, Trung Quốc tổ chức duyệt binh vào Quốc khánh 1/10. Vào các năm 1999 và 2009, nhân kỷ niệm 50 năm và 60 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh đã tổ chức duyệt binh trên quy mô lớn, theo truyền thống của nước này. Đây cũng là dịp để Trung Quốc phô trương các vũ khí mới.

Theo một nhà báo Trung Quốc, được bài báo trích dẫn, năm nay, cuộc duyệt binh có mục đích chính là "gây ấn tượng đối với Nhật Bản và cho thế giới biết quyết tâm của Trung Quốc duy trì trật tự thế giới, được thiết lập từ sau Thế chiến thứ hai" và chỉ bằng cách biểu dương các khả năng quân sự thì Trung Quốc mới có thể cho Nhật Bản thấy được tầm cỡ và quyết tâm của mình.

Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã xấu đi và hầu như tuần nào, báo chí Trung Quốc cũng có bài nhắc đến quá khứ tội ác của quân đội Nhật Hoàng.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết là trong năm 2015, ông sẽ có một tuyên bố mới về Thế chiến thứ hai, nhưng cũng như các người tiền nhiệm, ông sẽ chỉ đưa ra những lời xin lỗi về những tội ác của quân đội Nhật Hoàng cách nay 70 năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật