Lance Amstrong: ‘Tôi vẫn sẽ gian lận nếu trở lại quá khứ’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu vô địch Tour de France cho rằng đã đến lúc anh được tha thứ sau vụ bê bối doping thế kỷ.
Lance Amstrong: ‘Tôi vẫn sẽ gian lận nếu trở lại quá khứ’
Lance Amstrong hiện tại. Ảnh: AP.

"Ở thời điểm 2015, tôi sẽ không gian lận và không cần phải làm điều đó. Nhưng nếu quay lại năm 1995, khi doping là điều phổ biến thì tôi vẫn sẽ lặp lại những sai lầm này", Lance Amstrong nói trong buổi đối thoại với BBC.

Amstrong, 43 tuổi, bị tước toàn bộ bảy chức vô địch Tour de France và cấm tham gia hoạt động thể thao trong phần đời còn lại sau phán quyết của Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) vào tháng 8/2012.

Tay đua xe đạp người Mỹ trở thành chủ đề cho những câu chuyện về doping sau khi đánh bại ung thư và trở lại làng đua năm 1996. Amstrong sau đó thống trị giải đua xe đạp lớn nhất Tour de France từ năm 1999 tới 2005.

Bất chấp những phản đối mạnh mẽ trước đó của chính mình, Amstrong phải cúi đầu thừa nhận sử dụng doping sau khi USADA công bố 200 trang tài liệu điều tra cùng hơn 1.000 trang tài liệu chứng cứ vào tháng 12/2012. Amstrong đã thừa nhận trước hàng triệu người xem trong chương trình đối thoại nổi tiếng của MC Oprah Winfrey.

"Khi tôi quyết định gian lận, cả đội cùng quyết định điều đó. Đây là một quyết định sai trái trong một quãng thời gian tồi tệ", Amstrong ám chỉ thời điểm doping tràn lan ở làng đua xe đạp. "Điều đó đã xảy ra. Tôi biết điều gì diễn ra trong môn thể thao này bởi tôi đã gian lận".

Lance Amstrong với chiếc áo vàng quen thuộc tại Tour de France. Tay đua người Mỹ cho biết anh cảm thấy mình xứng đáng giành những danh hiệu bị tước. Ảnh: AFP.

Không chỉ bị tước các danh hiệu, Amstrong còn bị buộc phải rời tổ chức từ thiện chống lại bệnh ung thư do mình khởi xướng. Tay đua xe đạp chọn cách sống yên tĩnh tại quê nhà Austin, Texas và chờ đợi những hậu quả từ lời thú tội lắng dịu. Ông bố năm con này cho biết mình chuyển từ "cuộc sống với tốc độ 100 dặm một giờ xuống còn 10 dặm một giờ". Tuy nhiên Amstrong muốn có cuộc sống với "tốc độ 50 dặm một giờ".

"Những lời nói của tôi bây giờ không còn ý nghĩa. Điều quan trọng là mọi người nghĩ như thế nào, tương tự là cộng đồng đua xe đạp và phòng chống ung thư", Amstrong nói về những khó khăn khi anh trở lại hoạt động cộng đồng.

Theo Amstrong, hãng sản xuất đồ xe đạp Trek Bicycles mà anh đại diện có doanh thu từ 100 triệu đôla lên tới 1 tỷ đôla. Quỹ từ thiện được Amstrong gây dựng từ con số không lên tới 500 triệu đôla, hỗ trợ cho khoảng ba triệu người.

"Liệu chúng ta có muốn tước bỏ tất cả những con số này không? Tôi tin là không có ai đồng ý", Amstrong nhấn mạnh.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật