UBS: Các ‘đại gia’ châu Á đang bỏ rơi đôla Australia

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nhận định của ngân hàng UBS, đôla Australia đang mất dần sức hút đối với giới giàu có châu Á.
UBS: Các ‘đại gia’ châu Á đang bỏ rơi đôla Australia
Ảnh minh họa

Nhiều khách hàng "đại gia" của ngân hàng UBS tại châu Á bắt đầu "phớt lờ" đồng đôla Australia do lợi suất trái phiếu của Australia liên tục giảm và đang ở mức thấp kỷ lục. Một yếu tố khác kéo giảm sức hút của đôla Australia trên thị trường tiền tệ là việc Mỹ đang tiến tới nâng lãi suất trong năm nay, theo giám đốc đầu tư Simon Smiles tại UBS.

Ông Smiles cho biết: "Hai năm trước khi tôi sang công tác ở châu Á, tại hầu hết các buổi gặp mặt khách hàng, mọi người đều hỏi về các tài sản của Australia. Còn bây giờ, chẳng còn ai hứng thú khi bạn nói về nó nữa. Đơn giản vì, người ta ngày càng tin rằng USD sẽ liên tục tăng giá trong thời gian tới".

Đôla Australia đã giảm 16% trong 6 tháng qua xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu năm 2009. Theo dự báo của chiến lược gia Olivier Korber tại Societe Generale, đôla Australia sẽ là "quân domino" tiếp theo gục ngã trong năm nay sau euro  và các đồng tiền của Đan Mạch, Canada, Na Uy.

Năm ngoái, kinh tế Australia đã rất chật vật do Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Australia - suy yếu. Chỉ số theo dõi giá cả các hàng hóa quan trọng của Australia giảm 30% trong 12 tháng qua, trong đó giá quặng sắt và than nhiệt đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, theo số liệu của Deutsche Bank.

Lo ngại lớn nhất hiện nay của Australia và đồng nội tệ có lẽ là tình hình sức khỏe của kinh tế Trung Quốc, theo ông Korber. Ông dự đoán, đôla Australia sẽ giảm xuống 77 cent (Mỹ) hoặc thậm chí 70 cent (Mỹ) so với USD vào cuối năm nay. Vào lúc 12h42 tại Sydney, 1 đôla Australia chỉ đổi được 79,24 cent (Mỹ).

Tháng trước, Thống đốc Stevens từng dự báo, đôla Australia sẽ giảm mạnh hơn trong năm nay, có thể xuống khoảng 75 cent (Mỹ).

Hiện tại, giới đầu tư toàn cầu đang chờ đợi quyết sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 28/1. Số phận của đôla Australia và các đồng tiền lớn khác cũng sẽ phụ thuộc lớn đánh giá tới đây của Fed về USD.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật