Hà Lan tăng dự trữ vàng lần đầu tiên trong 16 năm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Lan đã lần đầu tiên từ 1998 tăng dự trữ vàng lên cao nhất 7 năm qua, trong khi Nga cũng mua vào vàng tháng thứ 9 liên tiếp, theo IMF.
Hà Lan tăng dự trữ vàng lần đầu tiên trong 16 năm
Ảnh minh họa

Hà Lan hiện là nước có lượng vàng dự trữ lớn thứ 9 thế giới.

Dự trữ vàng của Hà Lan tháng 12/2014 tăng lên 20 triệu ounce, cao nhất kể từ tháng 10/2007, sau khi không đổi ở 19,7 triệu ounce từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2014,
IMF cho biết. Lương vàng dự trữ của Nga, nước có dự trữ vàng lớn thứ 5 thế giới, tháng 12/2014 đạt 38,8 triệu ounce, cao nhất trong 2 thập kỷ.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang tăng dự trữ vàng sau khi giảm lượng dự trữ trong 2 thập kỷ qua từ cuối những năm 1980 khi nỗ lực đa dạng hóa tài sản, theo Ngân hàng OCBC. Giá vàng tháng 12/2014 tăng lần đầu tiên trong 4 tháng trước dấu hiệu cho thấy tăng trưởng toàn cầu chậm lại, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn tăng.

Barnabas Gan, nhà kinh tế học ở OCBC tại Singapore, cho biết, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương đã giúp hỗ trợ giá vàng, nhưng có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Điểm quan trọng nhất đối với giá vàng là nhu cầu đầu cơ năm 2015 có thể vẫn ảm đạm khi USD tăng giá, lãi suất tăng và kinh tế Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn giảm.

Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETP vàng năm 2015 dự đoán tăng 3,1% sau 2 năm giảm liên tiếp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật