Các thị trường mới nổi tiếp tục tăng dự trữ vàng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ các thị trường mới nổi như Nga, Kazakhstan mua thêm vàng mà Hà Lan cũng vậy, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết.
Các thị trường mới nổi tiếp tục tăng dự trữ vàng
Ảnh minh họa

Ngân hàng trung ương Nga, Kazakhstan và Belarus tiếp tục tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 12/2014 trong khi các nước nước như Tajikistan và Mozambique bán bớt phần nào lượng vàng dự trữ khi giá vàng tăng, theo số liệu của IMF.

Ngân hàng trung ương thị trường mới nổi lại một lần nữa thống trị hoạt động của thị trường vàng trong tháng 12/2014, nối tiếp xu hướng trong những năm gần đây khi các nền kinh tế mới nổi tiếp tục đa dạng hóa tài sản dự trữ trong bối cảnh thị trường toàn cầu liên tục biến động.

Nga, một trong những nước có lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới, đã mua thêm 666.500 ounce trong tháng 12/2014, đưa lượng vàng nắm giữ lên 33,8 triệu ounce, theo số liệu của IMF công bố hôm 27/1. Trong khi đó, Kazakhstan cũng tăng 2,2% lượng vàng nắm giữ lên 6,2 triệu ounce và Belarus tăng 3,3% lên 1,4 triệu ounce.

Không chỉ có các nền kinh tế mới nổi, lượng vàng dự trữ của Hà Lan cũng tăng thêm 309.000 ounce (+1,6%) lên 20 triệu ounce, lần đầu tiên kể từ 2008, theo IMF. Ngân hàng trung ương Hà Lan hồi tháng 11/2014 cũng đã thông báo hồi hương một phần lượng vàng gửi tại Mỹ.

Malaysia cũng tăng vàng dự trữ lên 1,2 triệu ounce từ 1,1 triệu ounce trước đó.

Tuy nhiên, một số ngân hàng trung ương lại đang giảm lượng vàng dự trữ vào thời điểm giá vàng bắt đầu tăng do lo ngại về viễn cảnh kinh tế châu Âu. Giá vàng tháng 12/2014 trung bình đạt 1.202 USD/ounce, tăng từ 1.176 USD/ounce trong tháng 11, theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Vàng London.

Tháng 12/2014, Mozambique đã giảm 15% lượng vàng dự trữ xuống 175.000 ounce, trong khi Tajikistan giảm 11% xuống dưới 278.000 ounce, và dự trữ vàng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm 124.000 ounce xuống 17 triệu ounce, theo số liệu của IMF.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật